Đại sứ Du lịch: Không yêu cầu tốt nghiệp Đại học

Về tranh cãi bằng đại học của Lý Nhã Kỳ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế nêu rõ việc bổ nhiệm không yêu cầu tiêu chí có bằng đại học.
Trong cuộc họp Thông báo kết quả công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch chín tháng đầu năm và nhiệm vụ ba tháng cuối năm diễn ra sáng nay (7/10), rất nhiều vấn đề nóng liên quan tới ngành đã được các phóng viên chất vấn thẳng thắn với lãnh đạo Bộ.

Trong số đó, việc bổ nhiệm Lý Nhã Kỳ (tên khai sinh Trần Thị Thanh Nhàn) làm Đại sứ Du lịch Việt Nam được mang ra mổ xẻ nhiều nhất do vụ việc đang gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận.

Lý Nhã Kỳ có bằng Đại học

Liên quan tới việc xác minh nhân thân và thẩm định bằng cấp của Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ  trước khi trình với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Văn Tình khẳng định: “Chúng tôi đã dựa vào bản lý lịch tự khai của cô Lý Nhã Kỳ được cơ quan có thẩm quyền địa phương xác minh.”

Đặc biệt, ông Tình còn thông tin rằng, bản lý lịch ghi rõ cô Lý Nhã Kỳ có bố là liệt sỹ Trần Ngọc Lý và mẹ quê ở Thái Bình chứ không phải như những thông tin trước đây đã thông báo bố cô này là người Nga. Ngay cả giấy khai sinh của Nhã Kỳ cũng cho thấy điều đó, cùng với bằng chứng là tấm bằng Tổ quốc ghi công của ông Trần Ngọc Lý.

Ông Lý từng là bộ đội chiến đấu trong rừng Sác, sau đó bị thương và đến 2005 thì mất. Tới 2006, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký bằng công nhận ông là liệt sỹ.

“Chúng tôi không căn cứ vào tin đồn ở đâu đó nói cô Lý Nhã Kỳ mang hai dòng máu Việt-Nga mà chúng tôi dựa vào các văn bản, giấy tờ xác nhận của địa phương,” ông Tình khẳng định lại.

Những ngày qua, dư luận liên tục mổ xẻ thực hư chuyện Đại sứ Du lịch có tốt nghiệp đại học hay không và nổ ra nhiều tranh cãi gay gắt. Về vấn đề này, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế cho hay đã có trong tay tấm bằng đại học của cô Lý Nhã Kỳ và hiện Trung tâm xúc tiến văn hóa, thể thao, du lịch của Cục này đang có một bản sao.

Ông Nguyễn Văn Tình cũng đặc biệt nhấn mạnh: “Trong quy chế của chúng tôi không đưa ra tiêu chí Đại sứ Du lịch phải tốt nghiệp đại học. Và, chúng tôi sẽ vẫn giữ quyết định bổ nhiệm.”

Bởi, theo như ông này dẫn chứng trên thế giới Đại sứ Du lịch cũng có thể là một thần đồng trẻ em, hay như từng có một người bị dị dạng cũng từng được bổ nhiệm là Đại sứ Du lịch của Ấn Độ, Sri Lanka…

“Chúng tôi là cơ quan phong cho cô ấy danh hiệu Đại sứ thì cũng có thể tước danh hiệu nếu như cô ấy vi phạm. Chỉ có điều hãy xem cô ấy sẽ làm được những gì trong vai trò mới,” ông Tình nói.

Đại sứ Du lịch = Tâm + Thời gian + Điều kiện + Tiếng Anh


Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết là thúc đẩy quảng bá, bầu chọn Vịnh Hạ Long cần phải có một gương mặt nổi tiếng làm Đại sứ Du lịch để lãnh nhiệm vụ này nên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho Cục Hợp tác quốc tế, cụ thể là Trung tâm Xúc tiến văn hóa, thể thao, du lịch xây dựng một bộ tiêu chí phù hợp, phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ.

“Việc quá gấp rút nên chúng tôi đã không thể lấy ý kiến độc giả mà buộc phải lựa chọn ra một số gương mặt tiêu biểu. Những người được lựa chọn đó đều nổi tiếng nhưng trong số đó chúng tôi thấy cô Lý Nhã Kỳ đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn đặt ra, trong đó có việc giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Tiếp xúc, quảng bá mà phải thông qua phiên dịch thì mất hết hiệu quả,” ông Tình lý giải.

Tuy nhiên, ông Tình vẫn kiên quyết không cung cấp danh sách những người đã được chọn để bầu làm Đại sứ Du lịch. Bởi theo như vị đại diện này thì đó là “quyền của chúng tôi, không nói được.”

Trao đổi về công việc của Đại sứ Du lịch, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế thông tin: “Sau khi được bổ nhiệm vai trò mới, cô Lý Nhã Kỳ đã vào việc ngay. Đầu tiên là tiếp xúc với người đứng đầu tổ chức New Open World cũng là người sáng lập cuộc bầu chọn toàn cầu New 7 Wonders để thể hiện vai trò đại sứ của mình. Ngoài ra cô Lý Nhã Kỳ cũng đi giao lưu, vận động sinh viên bầu chọn ở các trường đại học, cao đẳng.”

Trong tháng Mười, Đại sứ Du lịch sẽ cùng với đoàn lãnh đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Hong Kong tham dự Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Đông Á. Tại đó, Lý Nhã Kỳ sẽ tham gia một buổi tiếp tân gồm hơn 20 nhà đầu tư về du lịch cùng với giới truyền thông Hong Kong nhằm quảng bá cho du lịch Việt Nam và bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Sau đó, cô sẽ sang Philippin để làm một chương trình tương tự.

Kết thúc hai chuyến đi này, Lý Nhã Kỳ sẽ tham gia cuộc vận động của Đoàn Thanh niên và một số trường đại học trên cả nước để thúc đẩy bình chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới…

“Tôi nghĩ một Đại sứ Du lịch cần phải có tâm, có thời gian, có điều kiện và phải biết tiếng Anh,” ông Tình tổng kết.

Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận: “Do đây là lần đầu bầu chọn Đại sứ Du lịch nên còn thiếu kinh nghiệm và cũng do thời gian cấp bách, chúng tôi đã chưa tham khảo được ý kiến rộng rãi hơn. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm ở những lần sau.”./.

ChiLê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục