Đại sứ Hà Lan nói về gói viện trợ 2 triệu Euro dành cho miền Trung

Khoản kinh phí này sẽ được chuyển tới Việt Nam qua Liên minh Cứu trợ Hà Lan, một nhóm gồm 15 tổ chức phi chính phủ.
Đại sứ Hà Lan ở Việt Nam Elsbeth Akkerman nói về gói viện trợ của Chính phủ Hà Lan dành cho miền Trung

Ngày 4/11, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman thông báo Chính phủ Hà Lan sẽ hỗ trợ một khoản cứu trợ trị giá 2 triệu Euro (2,34 triệu USD) cho các nạn nhân thiên tai lũ lụt ở Việt Nam. 

Khoản kinh phí này sẽ được chuyển tới Việt Nam qua Liên minh Cứu trợ Hà Lan, một nhóm gồm 15 tổ chức phi chính phủ.

Tiền cứu trợ sẽ được dùng để giải quyết các nhu cầu cấp thiết của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đặc biệt là nước sạch, vệ sinh, khử trùng, đảm bảo thực phẩm, nhu yếu phẩm, bếp nấu ăn và tiền mặt. Tiền cứu trợ cũng sẽ giúp người dân khởi động lại các hoạt động sinh kế bền vững và linh hoạt.

Đại sứ Akkerman đã gửi lời chia buồn tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam trước những mất mát lớn lao về người, tài sản và cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra.

Bà nói rằng Chính phủ, nhân dân Hà Lan sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong những thời điểm khó khăn này; khẳng định tiếp tục hợp tác với Việt Nam về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước và giảm nhẹ rủi ro thiên tai để giải quyết những vấn đề này một cách có hệ thống. Hiện tại, những hoạt động cứu trợ nhân đạo kịp thời cần được triển khai ngay.

Kể từ cuối tháng 9, đã có 235 người ở khu vực miền Trung Việt Nam thiệt mạng hoặc mất tích do nhiều trận bão, lũ dồn dập xuất hiện. Theo một báo cáo của Chính phủ Việt Nam gửi tới Quốc hội, thiên tai cũng gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 17.000 tỷ đồng./.

Đại sứ Hà Lan nói về gói viện trợ 2 triệu Euro dành cho miền Trung ảnh 1Bão lũ xuất hiện dồn dập đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng ở khu vực miền Trung Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục