Đại sứ Hoa Kỳ tìm hiểu công tác rà phá bom mìn ở Quảng Trị

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm cơ sở dữ liệu bom mìn, Trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh, Visit Center.
Đại sứ Hoa Kỳ tìm hiểu công tác rà phá bom mìn ở Quảng Trị ảnh 1Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Ted Osius. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Ngày 17/8, ngài Ted Osius - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu công tác rà phá bom mìn tại Quảng Trị.

Theo đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm cơ sở dữ liệu bom mìn (DBU), Trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh (LWCC), Trung tâm khách tham quan (Visit Center), nghe trình bày tổng quan và thảo luận với các đối tác phi Chính phủ nước ngoài về hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh.

Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm hiện trường dự án thử nghiệm chó rà phá bom mìn của Tổ chức NPA tại xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ), thăm hiện trường dự án khảo sát bom chùm và dự án rà phá bom mìn của Dự án RENEW/NPA và MAG tại huyện Cam Lộ

Tại buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cảm ơn Chính phủ và Đại sứ quán Hoa Kỳ trong những năm qua đã hỗ trợ, giúp đỡ rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Từ năm 1996 đến nay, sau quá trình hợp tác quốc tế để rà phá bom mìn nhân đạo với các tổ chức như MAG (Vương quốc Anh), RENEW và NPA của Na Uy, CPI của Hoa Kỳ, SODI (của Cộng hòa Liên bang Đức… việc rà phá bom mìn đã mang lại nhiều kết quả đáng kể như tỷ lệ tai nạn bom mìn giảm hẳn, diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn giảm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn Đại sứ quán Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ các chương trình khắc phục hậu quả sau chiến tranh, đặc biệt là hỗ trợ các dự án rà phá bom mìn, giáo dục phòng tránh bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và hỗ trợ phát triển sản xuất sau rà phá; hỗ trợ dự án Trung tâm cơ sở dữ liệu hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh của tỉnh Quảng Trị với sự hợp tác của các tổ chức NPA, Cây Hòa bình Việt Nam, MAG, RENEW, CRS.

Đồng thời, Quảng Trị mong muốn góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên tỉnh Quảng Trị thông qua các hoạt động tập huấn tại Trung tâm Quốc tế hoạt động bom mìn nhân đạo Geneva và học tập kinh nghiệm tại các tổ chức hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn và hợp tác phát triển…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục