Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam

Đại sứ Mỹ Tes Osius đã cùng các em nhỏ bị chất độc da cam làm nên những chiếc bánh trung thu nhân dịp Ngài ghé thăm Làng Hữu Nghị Việt Nam chiều 13/9.
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 1Đại sứ Mỹ hào hứng làm bánh nướng, bánh dẻo cùng các em nhỏ nạn nhân chất độc da cam dioxin. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều 13/9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã đến thăm và tặng quà trung thu cho các trẻ em bị chất độc da cam tại Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Tại đây, Ngài Ted Osius đã cùng với hàng chục em nhỏ làm bánh nướng, bánh dẻo để bày lên mâm ngũ quả khi ngày Tết Trung thu đang đến gần.

Đại sứ vui mừng cho biết, Ngài luôn luôn muốn học hỏi nhiều ở Việt Nam về lịch sử cũng như văn hóa và rất thích gặp trẻ em.

"Hôm nay tôi rất vui được tới thăm Làng Hữu Nghị Việt Nam và cùng vui Tết trung thu với các cháu. Tôi biết rằng Trung thu là một trung những ngày hội cổ truyền quan trọng nhất tại Việt Nam.

"Những truyền thống văn hóa đưa các gia đình, hàng xóm và bè bạn lại gần nhau luôn là những điều tuyệt vời để tôn vinh và chia sẻ. Tết Trung thu là một ngày hội đặc biệt vì đó là ngày Tết của trẻ em. Không có gì quan trọng bằng việc nuôi dưỡng và chăm sóc con em chúng ta. Là một người cha với hai đứa con xinh đẹp, tôi cảm nhận được điều đó," Ngài Ted Osius cho biết.

Đặc biệt trong dịp này, Ngài Ted Osius đã gặp các cựu chiến binh và chia sẻ với những nỗi đau mà họ đã gánh chịu. Ngài Đại sứ cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ đồng ý với chính sách của Chính phủ Việt Nam, đó là khép lại quá khứ hướng tới tương lai.

"Chúng tôi luôn có gắng để hàn gắn mọi vết thương mà quá khứ để lại, làm mọi điều để khép lại quá khứ. Và tôi nghĩ rằng đây là một nơi biểu tượng cho hòa bình và hòagiải."

Ngài Đại sứ Ted Osius khẳng định, ông mong muốn mọi người ở Làng Hữu Nghị Việt Nam sẽ có một nguồn động viên lớn và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

"Tôi mong muốn hậu quả về chất độc da cam với con người và thiên nhiên sẽ không còn. Và tôi cũng kỳ vọng rằng Ngài sẽ tiếp tục góp thêm tiếng nói để Chính phủ Mỹ và các nước trên thế giới ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân Việt Nam," đại tá Đinh Văn Tuyên, Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam chia sẻ trong buổi trao đổi với Đại sứ Ted Osius./.


Một số hình ảnh của Đại sứ Ted Osius tại Làng Hữu nghị Việt Nam:

Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 2Làng Hữu nghị được thành lập do sáng kiến của ông George Mizo, một cựu chiến binh Mỹ. Làng được xây dựng với sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam và các cựu chiến binh của 7 nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 3Đại sứ Mỹ gặp gỡ các cựu chiến binh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 4Ngài Ted Osius cho biết, hai nước Mỹ và Việt Nam sẽ khép lại quá khứ đau buồn và hướng tới một tương lai tươi đẹp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 5Đại sứ cũng cho rằng ngôi làng này là một biểu tượng của hòa bình, hòa giải. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 6Ngài Đại sứ cùng hàng chục em nhỏ làm những chiếc bánh Trung thu để bày lên mâm ngũ quả. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 7Đây là lần đầu tiên Ngài Đại sứ được đến thăm làng Hữu Nghị Việt Nam, nơi đang nuôi dưỡng các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 8Tại đây, Đại sứ quán Hoa Kỳ đã trao cho làng Hữu Nghị một chiếc tủ nấu cơm công nghiệp. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 9Ngài Ted Osius cũng rất bất ngờ khi thấy các em nhỏ đang tập làm những con tò he truyền thống. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 10(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 11(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 12Ngài Đại sứ trao những phần quà Trung thu đầy ý nghĩa cho các em thiếu nhi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 13(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại sứ Mỹ làm bánh Trung thu cùng trẻ em Làng Hữu Nghị Việt Nam ảnh 14(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục