Đại sứ Mỹ mong muốn Cao nguyên Golan "mãi mãi" thuộc về Israel

Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman mong muốn Cao nguyên Golan được sáp nhập nằm dưới quyền kiểm soát của Israel "mãi mãi."
Đại sứ Mỹ mong muốn Cao nguyên Golan "mãi mãi" thuộc về Israel ảnh 1Các vụ nổ bên phía Syria, gần khu vực ngừng bắn với Israel trên Cao nguyên Golan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman mong muốn Cao nguyên Golan được sáp nhập nằm dưới quyền kiểm soát của Israel "mãi mãi."

Theo một trích dẫn được công bố ngày 6/9 trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đại sứ Friedman với báo Israel Hayom, ông Friedman nêu rõ: "Tôi thật sự không thể tưởng tượng ra viễn cảnh Cao nguyên Golan mãi mãi không phải là một phần của Israel. Tôi không thể tưởng tượng ra viễn cảnh Cao nguyên Golan trở về với Syria."

Ông cho biết: "Việc từ bỏ vùng cao của Cao nguyên Golan có thể đặt Israel vào thế bất lợi an ninh to lớn, và thật thừa khi phải nói rằng tôi không thể nghĩ về bất cứ ai không xứng đáng nhận một giải thưởng như vậy hơn Tổng thống Syria Assad."

Ông Friedman thậm chí đã đề cập tới khả năng Mỹ chính thức công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục