Đại sứ Mỹ: Nga tìm cách lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ, làm mất ổn định NATO

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Kay Bailey Hutchison cho rằng Nga đang tìm cách lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ và một số thành viên NATO khác.
Đại sứ Mỹ: Nga tìm cách lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ, làm mất ổn định NATO ảnh 1Đại sứ Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison. (Nguồn: AP)

Theo Sputniknews, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Kay Bailey Hutchison cho rằng Nga đang tìm cách lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ và một số thành viên NATO khác.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 8/7, Đại sứ Mỹ nêu rõ: "Tôi nghĩ Nga đang cố gắng lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đang tìm cách lôi kéo nhiều đồng minh của chúng ta. Họ muốn làm mất ổn định liên minh quốc phòng mạnh nhất trong lịch sử thế giới - NATO."

[Tổng thư ký NATO tái khẳng định chính sách song hành đối với Nga]

Ngoài ra, quan chức này còn bày tỏ tin tưởng rằng Ankara sẽ vẫn là một đồng minh của Washington cũng như một "thành viên NATO vững mạnh."

Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/7 tại Brussels (Bỉ), nơi Mỹ được cho sẽ yêu cầu các quốc gia thành viên của tổ chức này tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), phù hợp với những yêu cầu của liên minh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục