Đại sứ Nga: Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đang được thảo luận

Moskva đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Nga, đồng thời cho biết ông Kim Jong-un có thể thực hiện chuyến thăm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông.
Đại sứ Nga: Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đang được thảo luận ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: Getty)

Reuters đưa tin ngày 18/7, hãng thông tấn RIA dẫn lời Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora cho biết một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Nga và Triều Tiên "nằm trong chương trình nghị sự."

Hồi tháng trước, Điện Kremlin thông báo Moskva đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Nga, đồng thời cho biết ông Kim Jong-un có thể thực hiện chuyến thăm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông dự kiến được tổ chức ở thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông vào tháng Chín tới.

Ngoài ra, RIA dẫn lời ông Matsegora cho biết thêm hiện Nga xuất khẩu sang Triều Tiên từ 200 tới 400 tấn sản phẩm dầu mỗi tháng.

Hồi tháng Một vừa qua, quan chức ngoại giao này nêu rõ, hạn ngạch do Liên hợp quốc quy định cho phép Nga, Trung Quốc và các nước khác xuất khẩu sang Triều Tiên trên 60.000 tấn sản phẩm dầu mỗi năm.

Triều Tiên phụ thuộc vào nhiên liệu được nhập khẩu để duy trì hoạt động nền kinh tế, vốn chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.