Đại sứ Nga và Ukraine nảy sinh bất đồng tại Hội đồng Bảo an

Các đại sứ của Nga và Ukraine đã nảy sinh bất đồng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình trạng bạo lực leo thang ở khu vực miền Đông Ukraine.
Đại sứ Nga và Ukraine nảy sinh bất đồng tại Hội đồng Bảo an ảnh 1Các tay súng biểu tình hỗ trợ đồng đội bị thương trong xung đột tại Donetsk, Ukraine ngày 26/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AP, ngày 28/5, các đại sứ của Nga và Ukraine đã nảy sinh bất đồng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình trạng bạo lực leo thang ở khu vực miền Đông Ukraine và cả hai bên cùng hối thúc Hội đồng Bảo an có hành động nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng này.

Đại sứ Nga Vitaly Churkin nói rằng Hội đồng Bảo an nên kêu gọi Ukraine chấm dứt "xung đột quân sự" và "thừa nhận sự cần thiết phải tính tới lợi ích của toàn thể người dân nước này."

Ông nhấn mạnh rằng thật khó để bàn tới đối thoại "khi các bạn đang giết hại người dân."

Trong khi đó, Đại sứ của Ukraine Yuriy Sergeyev kêu gọi Hội đồng Bảo an yêu cầu Nga rút binh sỹ và các nhóm bán quân sự khỏi Ukraine.

Ông Sergeyev khẳng định Kiev muốn một giải pháp hòa bình song Moskva phải chấm dứt hành động gây bất ổn ở miền Đông cũng như việc kích động chủ nghĩa ly khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục