Đại sứ Nhật Bản bác tin bị BNG Trung Quốc triệu tới

Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Masato Kitera cho biết việc Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng ông đã bị bộ này triệu tới là không đúng sự thật.
Đại sứ Nhật Bản bác tin bị BNG Trung Quốc triệu tới ảnh 1Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Masato Kitera. (Nguồn: caixin.com)

Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Masato Kitera ngày 25/11 cho biết việc Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương trước đó cùng ngày nói rằng ông đã bị bộ này triệu tới là không đúng sự thật.

Theo ông Kitera, Nhật Bản đã hẹn gặp trước với Bộ Ngoại giao Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh thiết lập Vùng Xác định Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, gồm cả quần đảo Điếu Ngư/Senkaku mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền.

Các quan chức thuộc Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh xác nhận sau khi phía Nhật Bản đề nghị, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc, Trịnh Trạch Quang đã gặp ông Kitera.

Theo hãng tin Kyodo, ngay từ đầu cuộc gặp, phía Trung Quốc đã chỉ trích Nhật Bản vì đưa ra "những phản đối mang tính khiêu khích" kể từ khi Bắc Kinh thiết lập ADIZ trên hôm 23/11.

Trong suốt 80 phút gặp gỡ, ông Kitera đã liên tục truyền đạt lập trường của Nhật Bản cho phía Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục