Đại sứ quán Canada khánh thành công trình thiện nguyện tại Khánh Hòa ​

Tại sự kiện này, đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cũng trao 5.000 đôla Canada cho Mái Ấm Hy Vọng, đóng tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm nhằm giúp đỡ những người ở mái ấm đang gặp khó khăn.
Đại sứ quán Canada khánh thành công trình thiện nguyện tại Khánh Hòa ​ ảnh 1Đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cùng các sơ và em nhỏ ở Mái ấm Nhân Ái cắt băng khánh thành con đường. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Chiều 30/3, tại xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức lễ khánh thành con đường tới Mái ấm Nhân ái nằm trên địa bàn xã.

Ông Robert Bissett, Tham tán Chính trị, Thông tin Văn hóa của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, cho biết con đường dài 45m, rộng 3,5m được nâng cấp bằng khoản kinh phí 10.000 đôla Canada do tàu Hải quân Hoàng gia Regina thuộc Hải quân Canada hỗ trợ trong chuyến thăm Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào năm 2019. Con đường này dẫn vào Mái ấm Nhân ái và có chức năng chống lũ vào mùa mưa.

[Quan hệ Việt Nam-Canada tiếp tục phát triển, vượt qua đại dịch]

Trung tá Loic Roy, Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho biết các hoạt động thiện nguyện trong những chuyến thăm như của tàu Hải quân Hoàng gia Regina thể hiện mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Canada. Hiện nay, hai nước đang hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực quốc phòng.

Đại sứ quán Canada khánh thành công trình thiện nguyện tại Khánh Hòa ​ ảnh 2Đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam trao tiền hỗ trợ cho Mái Ấm Hy Vọng, thị trấn Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Cũng tại sự kiện lần này, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cũng trao 5.000 đôla Canada (1 đôla Canada tương đương 18.300 đồng Việt Nam) cho Mái Ấm Hy Vọng, đóng tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm nhằm giúp đỡ những người ở mái ấm đang gặp khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục