Đại sứ quán giúp khách Việt ở sân bay Domodedovo

Chiều 20/4, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã ra sân bay Domodedovo để thăm hỏi và hỗ trợ hơn 200 hành khách Việt Nam bị kẹt lại.
Chiều 20/4, các đại diện của Ban công tác cộng đồng thuộc Đại sứ quán Việt Nam đã ra sân bay Domodedovo để thăm hỏi và hỗ trợ hơn 200 hành khách Việt Nam đi chuyến bay Mátxcơva-Hà Nội bị kẹt lại do hậu quả núi lửa phun trào ở Iceland những ngày qua.

Đại diện Ban công tác cộng đồng và Cơ quan chi nhánh Vietnam Airlines tại Nga đã chia sẻ những khó khăn, tiếp nhận các kiến nghị của hành khách, đồng thời cam kết hỗ trợ hành khách tại sân bay cũng như thu xếp sớm đưa hành khách về nước.

Ngày 20/4, gần 3/4 không phận châu Âu đã mở cửa trở lại sau năm ngày đóng cửa do ảnh hưởng bởi tro bụi núi lửa từ Iceland. Tính đến chiều cùng ngày, đã có gần một nửa (khoảng 13.000 trong tổng số 28.000) số chuyến bay theo lịch trình tại châu Âu cất cánh.

Cơ quan kiểm soát không lưu liên chính phủ châu Âu (Eurocontrol) cho biết cơ quan này đã bãi bỏ lệnh cấm bay tại những vùng không phận có độ cao trên 6.100m, trừ Phần Lan và một số nước nằm gần khu vực núi lửa như Anh, Đan Mạch, Estonia, Ireland, Latvia và Thụy Điển.

Hiện Bỉ, Pháp, Đức và một số nước châu Âu khác đang nhanh chóng "lập trình" lại các chuyến bay nhằm giải tỏa nỗi lo cho hàng triệu hành khách mắc kẹt tại các sân bay do bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm bay châu Âu từ ngày 14/4.

Theo các chuyên gia, hoạt động của núi lửa Eyjafjallajokull đang yếu dần, nhưng chưa hoàn toàn ngừng và núi lửa vẫn tiếp tục phun trào, khiến lượng khói bụi này tiếp tục di chuyển vào khu vực châu Âu theo hướng gió. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết hiện những đám mây tro bụi chỉ nằm ở độ cao 3.000-4.000m, dưới tầm độ cao máy bay bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục