Tặng hoa cho Hà Nội

Đại sứ quán Hà Lan tặng Hà Nội 4.625 chậu hoa ly

Đại sứ quán Hà Lan sẽ gửi tặng Lễ hội hoa Hà Nội lần ba 4.625 chậu hoa ly - một loài hoa rất đẹp để trang trí cho lễ hội.
Đại sứ quán Hà Lan sẽ gửi tặng Lễ hội hoa Hà Nội lần ba 4.625 chậu hoa ly - một loài hoa rất đẹp để trang trí cho lễ hội.

Tại buổi họp báo tổ chức ngày 15/12, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết đây cũng là món quà mà người dân Hà Lan muốn gửi tới thành phố và người dân Hà Nội. Dự kiến số hoa này sẽ được trưng bày tại tiểu cảnh "Song lân mở hội."

Tại Lễ hội hoa Hà Nội lần ba, tổ chức từ ngày 30/12/2011 đến hết ngày 2/1/2012, Nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng sẽ thực hiện tác phẩm "Huyền thoại Việt Nam" chuyển tải câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra nòi giống Việt. Đây là tác phẩm được nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng trưng bày tại Festival Garden World Cup tại Nhật Bản năm 2011.

Cũng trong lần này, Nhà hoa Sáo-nhà hoa nổi tiếng của Hà Nội sẽ đảm nhận tiểu cảnh "Không gian tứ quý áo dài" lấy ý tưởng từ bức tranh dân gian Hàng Trống cùng tên, thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam với tà áo dài và nhạc cụ dân tộc.

Công ty Điện hoa Việt Pháp là đơn vị thực hiện tiểu cảnh "Xe đạp hoa" tái hiện nét đẹp bình dị, thanh bình của đất và người Hà Thành trong không gian lễ hội hoa. Nghệ nhân Trần Văn Làm đến từ Thành phố Hồ Chí Minh góp với Lễ hội hoa 2012 tác phẩm "Lưỡng long chầu trống đồng" từ các loại quả đặc sản của miền Nam trong đại cảnh Không gian Huyền thoại. Tại lễ hội hoa lần này, dự kiến sẽ xác lập kỷ lục Việt Nam cho bức tranh hoa.

Lễ hội hoa Hà Nội năm nay mang tên "Hà Nội, điểm hẹn phố và hoa" được tổ chức với sự ủng hộ rất lớn từ nguồn xã hội hóa. Ngoài các đơn vị tài trợ; nhiều đơn vị, nhà sưu tập cá nhân đã ủng hộ vật phẩm để trưng bày.

Ban Tổ chức lễ hội cũng xây dựng phương án cụ thể với các điểm trông giữ xe, quản lý nạn bán hàng rong nhằm đem lại sự thoải mái cho du khách tham quan, thưởng lãm hoa./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục