Đại sứ quán Iran tại Yemen bị tấn công bằng vũ khí hạng nặng

Tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại thủ đô Sanaa bốc cháy sau khi bị tấn công bằng những vũ khí hạng nặng trong cuộc đụng độ giữa phiến quân Houthi và lực lượng trung thành với Tổng thống Saleh.
Đại sứ quán Iran tại Yemen bị tấn công bằng vũ khí hạng nặng ảnh 1(Nguồn: news.xinhuanet.com)

Theo Tân hoa xã, ngày 3/12, phóng viên tại hiện trường cho biết lửa đã bùng cháy ở tòa nhà của Đại sứ quán Iran tại thủ đô Sanaa của Yemen trong cuộc đụng độ giữa lực lượng phiến quân Houthi và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Lửa bùng cháy ở khu vực trên sau khi bị tấn công bằng những vũ khí hạng nặng, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ bên nào chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

Một quan chức an ninh cho hay khoảng 20 nhân viên của Đại sứ quán bị mắc kẹt trong tòa nhà.

[Yemen: Cựu Tổng thống Saleh muốn đàm phán với liên quân Arab ]

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Saleh kiểm soát phần lớn lãnh thổ, trong đó có thủ đô Sanaa.

Tháng 3/2015, liên minh Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi.

Tuy nhiên, các cuộc đụng độ giữa phiến quân Houthi và lực lượng trung thành với ông Saleh đã nổ ra trong tuần qua, khi mà cựu Tổng thống tỏ ý sẵn sàng mở ra "một trang mới" trong quan hệ với liên quân Arab./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục