Đại sứ quán Mỹ nhận được thư có bột trắng

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 18/12, các đại sứ quán Mỹ ở Nhật Bản và CH Séc đã nhận được thư có chứa bột trắng sau khi nhiều bức thư tương tự cũng được gửi tới các phái đoàn ngoại giao của Mỹ ở khắp châu Âu.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 18/12, các đại sứ quán Mỹ ở Nhật Bản và CH Séc đã nhận được thư có chứa bột trắng sau khi nhiều bức thư tương tự cũng được gửi tới các phái đoàn ngoại giao của Mỹ ở khắp châu Âu.

Như vậy, đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản là phái đoàn ngoại giao đầu tiên của Mỹ ở châu Á nhận được bức thư đáng ngờ trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack cho biết 18 đại sứ quán của Mỹ ở châu Âu đã nhận được thư có chứa bột trắng. Tuy nhiên, xét nghiệm độc tố chất bột này đều cho kết quả âm tính.

Theo Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), toàn bộ các phong bì thư đều có dấu bưu điện từ bang Texas và về cơ bản là giống nhau.

FBI cảnh báo tuy vô hại song "tác giả" của những bì thư này sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng .

Làn sóng "khủng bố" bằng những phong bì chứa bột trắng đáng ngờ đã xuất hiện ở Mỹ từ cuối tháng 10 vừa qua. Khi đó, các ngân hàng, trụ sở tài chính, cơ quan báo chí ở Mỹ đã trở thành những "mục tiêu" tấn công đầu tiên.

Hồi năm 2001, một loạt thư chứa bột có vi khuẩn gây bệnh than đã được gửi tới một số công ty truyền thông và văn phòng các nghị sĩ Mỹ làm 5 người nhiễm bệnh và thiệt mạng, gây nên tâm lý hoảng sợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục