Đại sứ quán Mỹ, Pháp tại Cộng hòa Congo bị đe dọa tấn công

Đại sứ quán Mỹ, Pháp tại Cộng hòa Congo đề nghị giới chức quốc gia châu Phi này tăng cường an ninh tại khu vực đặc các cơ quan đại diện của 2 nước sau khi nhận được tin nhắn đe dọa tấn công.
Đại sứ quán Mỹ, Pháp tại Cộng hòa Congo bị đe dọa tấn công ảnh 1Đại sứ quán Mỹ tại CH Congo. (Nguồn: diplomacy.state.gov)

Ngày 1/12, các đại sứ quán của Mỹ và Pháp tại Cộng hòa Congo cho biết giới chức sở tại đã tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao này, sau khi nhận được những lời đe dọa tấn công.

Trên trang mạng chính thức, Đại sứ quán Pháp tại Brazzaville thông báo đêm 29/11, cơ quan này đã nhận tin nhắn đe dọa tấn công.

Đại sứ quán đã đề nghị giới chức Cộng hòa Congo tăng cường an ninh tại các khu vực đặt các cơ quan đại diện của Pháp ở thủ đô Brazzaville, thành phố Pointe-Noire và một số nơi khác.

Lực lượng an ninh Cộng hòa Congo đã được triển khai vào sáng sớm 30/11 và hiện các biện pháp an ninh vẫn đang được duy trì.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook, Đại sứ quán Mỹ tại Brazzaville cho biết họ đã nhận "lời đe dọa khủng bố" hôm 30/11 và gửi lời cảm ơn tới giới chức Cộng hòa Congo vì đã đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng cường an ninh.

Phía Cộng hòa Congo đã xác nhận thông tin siết chặt an ninh và đề cao cảnh giác sau khi nhận được các thông báo của Đại sứ quán hai nước kể trên.

Là một quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới, Cộng hòa Congo từng là thuộc địa của Pháp trước khi giành độc lập năm 1960.

Tuy nhiên, nội chiến và xung đột liên tiếp xảy ra khiến quốc gia này chưa thể thoát khỏi khó khăn với hơn một nửa dân số (khoảng 4,2 triệu người) vẫn sống trong nghèo đói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục