Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine kỷ niệm ngày thành lập Quân đội

Tối 22/12, Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine tổ chức tiếp khách đối ngoại nhân kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 72 năm ngày thành lập Quân đội và đón chào năm mới 2017.
Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine kỷ niệm ngày thành lập Quân đội ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Minh Trí phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Lê Vinh/Vietnam+)

Tối 22/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức tiếp khách đối ngoại nhân kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và đón chào năm mới 2017.

Tham dự có mặt của đại diện các cơ quan của chính quyền sở tại, các tổ chức, cá nhân Ukraine có quan hệ gắn bó thân thiết với Đại sứ quán, Đại sứ và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Malaysia, Indonesia tại Kiev và đại diện các hội đoàn của Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Ukraine.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Nguyễn Minh Trí chân thành cám ơn các cơ quan, chính quyền và các bạn Ukraine đã tích cự phối hợp công tác với Đại sứ quán, đóng góp tích cực vào việc duy trì và thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác và đối tác nhiều mặt giữa Ukraine và Việt Nam; quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Đại sứ cũng bày tỏ sự vui mừng trước nỗ lự vượt khó và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong Cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine; đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của bà con Việt kiều, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước, chia ngọt, sẻ bùi với những khó khăn của đồng bào trong nước với những gian nan vất vả của bà con và các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Nhân dịp này, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” và thể hiện sự quan tâm đối với Cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine, Đại sứ quán đã gửi quà hỗ trợ tới các gia đình gặp nhiều khó khăn, nhất là đồng bào Việt Nam trong vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine như Donetsk, Mariupol….

Trong không khí ấm áp của tình hữu nghị Ukraine-Việt Nam, khách tham dự được thưởng thức một chương trình văn nghệ do bà con cộng đồng Việt Nam và các bạn Ukraine biểu diễn cùng các món ăn truyền thống đặc sắc của hai dân tộc; cầu chúc cho một năm mới an khang, thịnh vượng đến với mọi nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục