Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phát động buổi lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành tại buổi phát động. (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)

Với truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt Nam "thương người như thể thương thân," tối 15/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phát động buổi lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành, các cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Phát biểu tại buổi phát động, Phó Đại sứ Nguyễn Lê Thanh nhấn mạnh đây là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp hoạn nạn khó khăn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ ảnh 2Phó Đại sứ Nguyễn Lê Thanh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)

Theo bà Nguyễn Lê Thanh, hoạt động thiết thực này là nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ đồng bào vùng bão, lũ. Bà kêu gọi các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Ấn Độ tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu bão lũ thiên tai.

Số tiền thu được sẽ được Đại sứ quán Việt Nam sớm chuyển tới nhân dân các tỉnh vùng bị thiệt hại, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và sớm ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục