Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia kỷ niệm 30/4

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Chiến thắng 30/4 với sự tham gia của đông đảo quan khách.
Chiều 29/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Chiến thắng 30/4 với sự tham gia của đông đảo cán bộ và nhân viên đang công tác tại Đại sứ quán, Phái đoàn Đại diện thường trực của Việt Nam tại ASEAN, các cơ quan khác của Việt Nam tại Indonesia cùng các chuyên gia của Việt Nam hiện làm việc tại Ban Thư ký ASEAN.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại biện lâm thời Hà Hồng Hải ôn lại những mốc lịch sử hào hùng trong những ngày tháng đầy ắp những sự kiện trọng đại vào cuối năm 1974 và đầu năm 1975 cùng những diễn biến tình hình trong cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975 với ba chiến dịch lớn, gồm Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước.

Ông nhấn mạnh rằng, Chiến thắng 30/4 là "thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội trong thế kỷ 20 do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và mốc son chói lọi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta."

Điểm lại ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cuộc chiến tranh trường kỳ nhất, oanh liệt nhất và cũng vẻ vang nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, ông Hà Hồng Hải nêu rõ nhân tố quyết định hàng đầu đảm bảo cho thắng lợi của Cách mạng Việt Nam chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, ông kêu gọi tất cả người Việt Nam đang công tác, học tập và sinh sống tại Indonesia tích cực tham gia Cuộc vận động học tập "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, là đạo đức, là văn minh" và "Cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật và sưu tầm các tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác ở nước ngoài."

Trong bài viết về sự kiện Chiến thắng 30/4 của Việt Nam, báo Bưu điện Jakarta, tờ báo xuất bản bằng tiếng Anh nổi tiếng nhất ở Indonesia viết, sau khi thống nhất, Việt Nam đã nhanh chóng tái thiết đất nước bị chiến tranh tàn phá và hiện đã trở thành một "ngôi sao đang lên ở Đông Nam Á chỉ trong 35 năm."

Tờ báo dẫn lời Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia Hà Hồng Hải nói: "Với mức tăng trưởng kinh tế hàng năm đầy ấn tượng 7-8% trong suốt thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã phát triển nhanh trên tất cả các lĩnh vực."

Tối cùng ngày, tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức đêm giao lưu với đoàn nhà văn nữ đang thăm và làm việc tại Lào theo lời mời của Hội Nhà văn Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục