Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia chúc mừng Quốc khánh Lào

Đại sứ Lê Quý Quỳnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhân kỷ niệm 43 năm ngày Quốc khánh Lào.
Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia chúc mừng Quốc khánh Lào ảnh 1Đại sứ Lê Quý Quỳnh (trái) tặng hoa chúc Đại sứ Houmdaophone Soukhaseum nhân dịp quốc khánh lần thứ 43 của Lào. (Ảnh: Lê Hòa/Vietnam+)

Ngày 30/11, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh dẫn đầu đoàn đại biểu Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đến Đại sứ quán Lào tại Kuala Lumpur, Malaysia, chúc mừng 43 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2018).

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Malaysia Houmdaophone Soukhaseum, lãnh đạo và các nhân viên của Đại sứ quán Lào đã trân trọng tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Lê Quý Quỳnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhân kỷ niệm 43 năm ngày Quốc khánh Lào.

Đại sứ Lê Quý Quỳnh cho rằng, trong 43 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong năm 2018, dù Lào gặp phải những khó khăn do thiên tai, bão lũ song tình hình chính trị, an ninh được giữ vững, kinh tế, xã hội phát triển ổn định.

[Kỷ niệm Quốc khánh Lào tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh]

Về phần mình, Đại sứ Houmdaophone Soukhaseum cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt 43 năm qua, Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia chúc mừng Quốc khánh Lào ảnh 2Đại sứ Lê Quý Quỳnh (trái) trao đổi với Đại sứ Houmdaophone Soukhaseum nhân dịp quốc khánh lần thứ 43 của Lào. (Ảnh: Lê Hòa/Vietnam+)

Đại sứ Houmdaophone Soukhaseum đồng thời nhấn mạnh quan hệ giữa Lào và Việt Nam là một quan hệ đặc biệt.

Hai Đại sứ thống nhất cho rằng mối quan hệ đặc biệt này là tài sản quý báu chung do các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp và xây dựng.

Các thế hệ hiện nay và mai sau có trách nhiệm giữ gìn, phát huy và đưa mối quan hệ này ngày càng trở nên sâu sắc.

Hai đại sứ cũng nhấn mạnh, trên cương vị của mình, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Malaysia sẽ phấn đấu hết mình, tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp trong công tác, góp phần xây đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước ngày càng thêm bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục