Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Maroc mừng Xuân Ất Mùi

Tối 8/2, trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt.
Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Maroc mừng Xuân Ất Mùi ảnh 1Bà con thưởng thức món ăn truyền thống dân tộc. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 8/2, trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia.

Tham dự sự kiện này có toàn thể cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia, cùng đông đảo bà con Việt kiều, lao động, sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại Malaysia.

Sau tiếng pháo mừng Xuân, Đại sứ Phạm Cao Phong cảm ơn sự có mặt của 250 bà con từ các địa phương của Malaysia và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam đã tụ hội đón Tết tại khuôn viên của Đại sứ quán ở thủ đô Kuala Lumpur.

Đại sứ đã điểm lại những kết quả nổi bật trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Malaysia trong năm qua, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Najib Razak hồi tháng 4/2014, trong đó lãnh đạo hai nước đã nhất trí đưa quan hệ hai nước lên quan hệ đối tác chiến lược.

Năm 2014 cũng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Tổ chức dân tộc Mã lai thống nhất (UMNO) cầm quyền của Malaysia với chuyến thăm Malaysia tháng 3/2014 của ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai đảng cầm quyền của hai nước.

Quan hệ thương mại song phương cũng có những kết quả nhất định, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 8,1 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 3,9 tỷ USD và nhập 4,2 tỷ USD. Malaysia đứng thứ tám trong tổng số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo Đại sứ, mối quan hệ kinh tế giữa hai nước không chỉ thể hiện trên các con số kim ngạch thương mại mà còn thể hiện ở các đoàn công tác Việt Nam sang Malaysia thúc đẩy mối liên kết kinh tế nhiều hơn, tạo ra một bức tranh mới trong quan hệ gắn kết kinh tế giữa Việt Nam và Malaysia.

Quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, du lịch, quốc phòng cũng có những bước phát triển.

Nhân dịp Xuân mới, Đại sứ Phạm Cao Phong chúc toàn thể bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Malaysia những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc bà con sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Đại sứ bày tỏ mong muốn bà con tuân thủ luật pháp của Việt Nam và luật pháp của Malaysia, tăng cường đoàn kết, làm việc hết mình để đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, đóng góp vào tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và Malaysia.

Đại sứ đã trao tặng Giấy khen cho ba tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia trong năm 2014.

Thay mặt cộng đồng, bà Trần Thị Chang, đại diện Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia, cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán đã tạo điều kiện cho bà con người Việt Nam sống xa quê hương, Tổ quốc có được buổi giao lưu gặp mặt ấm áp đầu Xuân, đồng thời cam kết sẽ cùng Ban liên lạc và bà con giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam, duy trì truyền thống và tập quán của dân tộc mình trên lãnh thổ Malaysia, hướng về cội nguồn, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, đồng thời tuân thủ luật pháp nước sở tại.

Trong không khí vui tươi và đầm ấm của Tết cộng đồng, toàn thể bà con đã được thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị Tết của Việt Nam như bánh chưng, giò, chả quế, nem rán, canh măng… do chị em cán bộ cùng phu nhân cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện cộng đồng tại Malaysia tự chế biến.

Một chương trình văn nghệ, với những bài ca, điệu múa mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi Tổ quốc, quê hương và do cán bộ các cơ quan đại diện, sinh viên, và các cháu thiếu nhi biểu diễn đã góp phần làm cho không khí đón Tết cổ truyền của cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia thêm rộn ràng.

Trước đó, chiều 8/2, gần 1.000 người Việt Nam đang sinh sống, lao động, công tác và học tập trên địa bàn bang Johor, miền Nam Malaysia, đã tham dự chương trình “Nhạc hội mừng xuân Ất Mùi 2015,'' tại thành phố Johor Bahru.

Chương trình do Ban liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Johor và Dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union phối hợp tổ chức với sự ủng hộ và tài trợ của Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam Airlines, Công ty Bưu chính viễn thông VNPT, Western Union, Nhà hàng Phở Expert, Masai-Johor.

Tham tán lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, bà Phạm Thị Phương Hà, đã tham dự sự kiện này. Hơn 25 tiết mục văn nghệ đa dạng các loại hình như hát, múa, biểu diễn thời trang, võ thuật đã được trình diễn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bà con.

Đây là lần đầu tiên Tết cộng đồng người Việt được tổ chức tại bang Johor, nơi có gần 20.000 người Việt Nam, chủ yếu là công nhân lao động ở các công ty, nhà máy, đang sinh sống và làm việc.

Cũng trong ngày 8/2, tại Rabat, thủ đô Maroc, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Maroc đã tưng bừng tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân Ất Mùi 2015 cho cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại Vương quốc Maroc. Buổi gặp mặt đã thu hút khoảng 200 kiều bào tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Maroc Phạm Trường Giang đã nhấn mạnh những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong năm qua, đồng thời khẳng định đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc.

Đại sứ cũng đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt tại Maroc nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt cộng đồng, bà Hồng Mây, Phó Chủ tịch Hội kiều bào Việt Nam tại Maroc, nhấn mạnh sự tin tưởng của bà con với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với kiều bào; đồng thời bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở Maroc luôn đoàn kết và có những hoạt động thiết thực đóng góp và hỗ trợ cho đồng bào trong nước.

Tại buổi lễ, đại diện sinh viên Việt Nam đang học tập tại Maroc cũng bày tỏ tình cảm của những người con xa nhà khi Tết đến-Xuân về, các em nguyện học tập tốt, đoàn kết tốt, nỗ lực phấn đấu vươn lên và trở thành là những người kế tục xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi gặp gỡ mừng Xuân năm nay, kiều bào được thưởng thức những món ăn đặc trưng của ngày Tết dân tộc như bánh chưng, xôi gấc, nem... và được xem triển lãm về đất nước, văn hóa, con người, thành tựu của Việt Nam; đồng thời cũng được thưởng thức những tiết mục văn nghệ do Hội sinh viên Việt Nam tại Maroc biểu diễn.

Lễ đón Xuân Ất Mùi 2015 kết thúc đã để lại những tình cảm sâu đậm trong cộng đồng người Việt tại Maroc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục