Đại sứ quán Việt Nam tại Séc tôn vinh học sinh, sinh viên xuất sắc

Ngày 4/10 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Praha, Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã trao giấy khen và và phần thưởng cho 34 học sinh, sinh viên Việt Nam đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2013 - 2014.
Đại sứ quán Việt Nam tại Séc tôn vinh học sinh, sinh viên xuất sắc ảnh 1Đại sứ Trương Mạnh Sơn (người mang cà vạt đỏ) trao Giấy khen cho các học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2013 - 2014. (Ảnh: Ngọc Mai/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Séc, ngày 4/10 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Praha, Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã trao giấy khen và và phần thưởng cho 34 học sinh, sinh viên Việt Nam đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2013 - 2014.

Việc tôn vinh học sinh, sinh viên Việt Nam xuất sắc trong học tập, hoạt động xã hội, thể thao, văn nghệ đã trở thành sự kiện truyền thống của Đại sứ quán, Hội Người Việt Nam tại Séc vào dịp khai giảng năm học mới.

Những học sinh được khen thưởng là những em có thành tích cao trong kết quả học tập, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi năng khiếu, thi thể thao... cấp huyện, tỉnh, khu vực và quốc tế.

Theo con số thống kê sơ bộ, hiện tại có gần 7.000 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam (kể cả những người đồng thời có quốc tịch Séc) đang học tập, nghiên cứu tại Séc.

Trong số này, có 3.000 học sinh trung học và 1.200 sinh viên. Tổng số người Việt ở Séc khoảng 100.000 người, riêng số người chưa nhập quốc tịch Séc là 65.000 người.

Cộng đồng người Việt Nam được đánh giá là cần cù, chịu khó, nỗ lực vượt lên khó khăn và đặc biệt là chú trọng việc học hành của con em.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Đại sứ Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh xác định việc chăm lo, đầu tư, giáo dục cho thế hệ trẻ là rất quan trọng.

Năm nay, Đại sứ quán đã đổi mới việc tổ chức khen thưởng cho các cháu trước khi bước vào năm học mới 2014-2015.

Đại sứ quán cũng tạo cơ hội để các cháu giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và ẩm thực Việt Nam, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, hướng về cội nguồn dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục