Đại sứ quán Việt Nam tiếp nhận hai ngư dân được Thái Lan cứu

Trên thuyền có 6 người, xuất bến ngày 22/8 vừa qua tại Kiên Giang, đến ngày 22/9, gặp bão và bị chìm; hai ngư dân này trôi dạt trên biển trong 5 ngày và may mắn được ngư dân Thái Lan cứu.
Hai ngư dân Lâm Văn Còn và Dương Văn Hải tại đồn cảnh sát huyện Pak Phanang thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat của Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)
Hai ngư dân Lâm Văn Còn và Dương Văn Hải tại đồn cảnh sát huyện Pak Phanang thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat của Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 24/10, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tiếp nhận hai ngư dân Việt Nam được ngư dân và cảnh sát biển tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền Nam Thái Lan cứu, sau khi thuyền câu mực của họ bị chìm do sóng lớn.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, hai ngư dân này là Lâm Văn Còn, sinh năm 1968, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang; và Dương Văn Hải, sinh năm 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cà Mau.

Thuyền câu mực của họ thuộc sở hữu của chủ tàu ở tỉnh Bến Tre. Trên thuyền có 6 người, xuất bến ngày 22/8 vừa qua tại Kiên Giang, đến ngày 22/9 vừa qua, gặp bão và bị chìm.

Hai ngư dân Lâm Văn Còn và Dương Văn Hải trôi dạt trên biển trong 5 ngày và may mắn được ngư dân Thái Lan cứu.

[Quảng Nam đưa 12 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn]

Sau 3 ngày ở trên tàu của ngư dân Thái Lan, hai ngư dân Việt Nam đã được cảnh sát biển Thái Lan bàn giao cho cảnh sát huyện Pak Phanang thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat.

Hai ngư dân này cho biết họ không có tin tức gì về 4 ngư dân còn lại.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, đại diện Đại sứ quán Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan xuất-nhập cảnh Thái Lan, Cục Lãnh sự Việt Nam và sở ngoại vụ các địa phương liên quan để làm thủ tục và hỗ trợ ngư dân về nước trong vòng 8-10 ngày tới.

Nakhon Si Thammarat là một tỉnh nằm trên bờ biển phía Đông của Bán đảo Malay, cách thủ đô Bangkok khoảng 610km về phía Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục