Đại sứ Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt cuộc điều tra "Mục 301"

Mục 301 trong Đạo luật thương mại được Mỹ ban hành hồi năm 1974 nhằm điều tra các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của Trung Quốc.
Đại sứ Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt cuộc điều tra "Mục 301" ảnh 1Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 4/4 đã yêu cầu Washington từ bỏ "các thông lệ đơn phương và bảo hộ" và chấm dứt cuộc điều tra "Mục 301" càng sớm càng tốt.

Ông Thôi đã đưa ra yêu cầu trên trong cuộc gặp với Thứ trưởng ngoại giao Mỹ John J. Sullivan.

Đại sứ Trung Quốc đã tái khẳng định quan điểm của Bắc Kinh về những bất đồng kinh tế và thương mại giữa hai cường quốc, cho rằng phía Mỹ nên tìm một giải pháp thông qua các cuộc đối thoại và tham vấn với phía Trung Quốc.

[Các biện pháp trả đũa gây thêm căng thẳng quan hệ thương mại Mỹ-Trung]

Trước đó ngày 3/3, Washington đã công bố mức thuế quan mới đánh vào một loạt các mặt hàng của Trung Quốc có trị giá tới 50 tỷ USD, bao gồm các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, robot và máy móc.

Danh sách các mặt hàng này đã được Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ thông qua, chính cơ quan này hồi tháng Tám năm ngoái đã khởi xướng một cuộc điều tra theo Mục 301 trong Đạo luật thương mại được Mỹ ban hành hồi năm 1974 nhằm điều tra các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục