Đại sứ Venezuela ở các nước chặn chuyên cơ đã trở lại

Các đại sứ của Venezuela tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Italy đã quay trở lại nhiệm sở sau hai tuần được triệu hồi về nước.
Ngày 26/7, Chính phủ Venezuela thông báo các đại sứ của nước này tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Italy đã quay trở lại nhiệm sở sau hai tuần được triệu hồi về nước.

Các đại sứ được triệu hồi tham vấn nhằm phản đối việc bốn nước châu Âu này từ chối cấp phép cho chuyên cơ của Tổng thống Bolivia Evo Morales bay qua không phận trên đường trở về nước hồi đầu tháng 7.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela, quyết định trên được chính phủ nước này đưa ra nhằm ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Bolivia Evo Morales về việc chấp nhận lời xin lỗi của chính phủ các nước châu Âu trên, đồng thời yêu cầu không được tái diễn những hành động vi phạm quyền quốc tế và mang tính kỳ thị tương tự.

[Bolivia chấp nhận các nước chặn chuyên cơ cáo lỗi]

Hôm 2/7, trên đường trở về nước sau khi tham dự một hội nghị quốc tế tại Mátxcơva (Nga), chuyên cơ chở Tổng thống Morales đã bị Pháp, Bồ Đào Nha và Italy rút phép bay qua không phận hoặc hạ cánh tiếp nhiên liệu do nghi máy bay chở cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, người đang bị Chính phủ Mỹ truy tìm vì tiết lộ thông tin mật.

Thậm chí, khi chuyên cơ đang hạ cánh khẩn cấp tại Áo, Tây Ban Nha đã đặt điều kiện khám xét máy bay để tìm Snowden rồi mới cấp phép bay qua.

Sự cố này đã khơi dậy một làn sóng phản đối của các nước đồng minh của Bolivia tại Mỹ Latinh, trong đó các nước thành viên khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã quyết định triệu hồi đại sứ tại các nước châu Âu kể trên về nước để tham vấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục