Đại sứ VN ở nước ngoài tăng lập quan hệ nghị viện

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các Đại sứ, Trưởng đại diện Việt Nam tại nước ngoài tăng cường hơn nữa thiết lập ngoại giao nghị viện.
Chiều 15/12, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật 97 Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27.

Báo cáo về kết quả Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết với chủ đề “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, triển khai toàn diện hoạt động đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI,” Hội nghị đã đánh giá toàn diện việc triển khai công tác đối ngoại trong thời gian qua; quán triệt đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XI; đề ra phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế trong những năm tới.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 27, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công thương tổ chức phiên họp chung với Hội nghị Tham tán Thương mại về “Hội nhập quốc tế và những nhiệm vụ kinh tế đối ngoại trong giai đoạn mới.

Trong dịp này, Bộ Ngoại giao cũng đã tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 16 với chủ đề “Đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại địa phương, đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước” nhằm tổng kết, đánh giá công tác ngoại vụ trong thời gian qua và xây dựng phương hướng hoạt động của ngoại vụ địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; bày tỏ tin tưởng, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27 sẽ thành công tốt đẹp, định hướng công tác ngoại giao của đất nước trong những năm tiếp theo tiếp tục đạt được những thành công mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công tác ngoại giao gắn liền với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Với vị trí đặc biệt của mình, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài có vai trò quan trọng trong việc góp phần hoạch định, xây dựng chính sách phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

Chúc mừng những thành tựu nổi bật của công tác ngoại giao thời gian qua, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội kiên định mục tiêu đổi mới đất nước, nâng cao sức chiến đấu, năng lực hoạt động của các cơ quan Nhà nước; phát huy thế mạnh của quốc gia trong phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát triển bền vững.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nắm vững và đánh giá đúng tình hình trong nước và quốc tế; nỗ lực phát huy thế mạnh, tiềm năng của đất nước; làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa trong nước và nước sở tại ngày càng toàn diện, thiết thực và hiệu quả hơn. Tạo mọi quan hệ, điều kiện cần thiết xúc tiến mạnh mẽ các chương trình, dự án hợp tác song phương, đa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài quan tâm nhiều hơn nữa, tăng cường hơn nữa việc thiết lập ngoại giao nghị viện, góp phần cùng các cơ quan của Quốc hội tạo dựng kênh đối ngoại nghị viện hiệu quả, thực hiện thành công chiến lược đối ngoại mà Đảng, Nhà nước đã đề ra./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục