Đại sứ VN tại Bỉ được phong tước hiệp sỹ Tournai

Hội đồng phong tước hiệu hiệp sỹ của Tournai, Vương quốc Bỉ sẽ lựa chọn những nhân vật tiêu biểu trong năm để phong tước hiệu này.
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, ông Phạm Sanh Châu, vinh dự cùng với 11 nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau vừa được phong tước Hiệp sỹ thành Tournai - một thành phố cổ kính nổi tiếng về truyền thống văn hóa và lịch sử lâu đời thuộc vùng Wallonie của Bỉ.

Đã trở thành thông lệ kể từ năm 1953, Hội đồng phong tước hiệu hiệp sỹ của thành phố Tournai sẽ lựa chọn những nhân vật tiêu biểu trong năm có những đóng góp cho việc quảng bá hình ảnh của Tournai để phong tước hiệu này. Kể từ đó đến nay hơn 400 nhân vật trong đó có các Đại sứ, Bộ trưởng, Thị trưởng, các nghệ sỹ nổi tiếng đã được nhận tước hiệu Hiệp sỹ thành Tournai.

Trước lễ phong tước, các nghi lễ truyền thống đặc trưng của thành Tournai đã được tái hiện qua một bữa tiệc âm nhạc cùng với màn diễu hành đầy màu sắc sống động mang đậm chất quý tộc châu Âu diễn ra tại Quảng trường lớn Grand Palace và Tòa thị chính.

Lễ phong tước chính thức với nhiều nghi thức long trọng được tổ chức tại Tòa thị chính của thành phố.

Chủ tịch Hội đồng phong tước hiệu Hiệp sỹ của thành phố Tournai phát biểu mở đầu buổi lễ ghi nhận công trạng của các nhân vật sẽ được phong tước năm nay.

Các hiệp sỹ mới được Chủ tịch Hội đồng phong tước lần lượt xướng tên và tiến hành các nghi lễ. Khi các hiệp sỹ chính thức được trao chiếc áo choàng dài với hai màu trắng đỏ cùng với chiếc mũ không vành đồng nghĩa với việc các hiệp sỹ chính thức trở thành những Đại sứ danh dự của thành phố Tournai.

Đại sứ Việt Nam Phạm Sanh Châu đã được ghi nhận là người đầu tiên kết nối quan hệ giữa thành phố Tournai với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thông qua chuyến thăm Tournai đầy ý nghĩa của các Đại sứ ASEAN tại Bỉ hồi tháng Chín năm ngoái.

Đây là một hoạt động văn hóa trong khuôn khổ chương trình hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Bỉ (ABC) lúc đó do Việt Nam giữa chức Chủ tịch luân phiên.

Tournai, với 2000 năm lịch sử, từng là thủ đô của châu Âu trong thế kỷ 15. Hiện nay thành phố sở hữu hai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là Nhà thờ Đức bà Tournai và Tháp chuông - một trong những tháp chuông cổ nhất và đẹp nhất của Bỉ được cho là tồn tại từ thế kỷ 13./.

Thái Vân-Đăng Khoa/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục