Đài tiếng nói Việt Nam ngày càng lớn mạnh

64 năm qua, Đài tiếng nói Việt Nam ngày càng vững vàng về chính trị, lớn mạnh về tầm vóc, xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, 64 năm qua, Đài tiếng nói Việt Nam ngày càng vững vàng về chính trị, lớn mạnh về tầm vóc, xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước.

Ngày 7/9, phát biểu tại lễ kỷ niệm 64 năm thành lập Đài tiếng nói Việt Nam (7/9/1945) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch nước nêu rõ kể từ buổi phát sóng đầu tiên truyền đi bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, đài Tiếng nói  Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của địch và trở thành người bạn tin cậy, người đồng hành của mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước trong hoà bình.

Là người thường xuyên nghe Đài, Chủ tịch nước nhận xét, nội dung chương trình phát thanh của Đài luôn thân thiện, gần gũi, nhanh, kịp thời, súc tích và có tính định hướng cao. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nội dung các chương trình của đài quốc gia vẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; các bài đấu tranh chống luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống diễn biến hoà bình tỏ ra sắc sảo, có chiều sâu, có sức thuyết phục. Công nghệ phát thanh luôn được đổi mới.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn Đài tiếng nói Việt Nam nhanh nhạy hơn, chuẩn xác trong việc phản ánh, phân tích các sự kiện, vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức nhân dân và định hướng dư luận.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Đài tiếng nói Việt Nam và trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tổng Giám đốc Vũ Văn Hiền; đồng thời trao chiếc trống đồng - món quà đặc biệt tặng tập thể cán bộ công nhân viên của Đài tiếng nói Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng và Nhà nước tặng thưởng lần này nhắc nhở đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của đài đề cao trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống của ngành.

Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam Vũ Văn Hiền cho biết trong công cuộc đổi mới ngày nay, Đài tiếng nói Việt Nam không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, xây dựng 5 hệ chương trình phát thanh theo xu hướng hiện đại phục vụ mọi tầng lớp xã hội, mở thêm loại hình báo in, báo điện tử và báo hình.

Đài tiếng nói Việt Nam đã đột phá trong việc sử dụng công nghệ phát thanh hiện đại, tăng cường giao lưu với thính giả. Hệ phát thanh đối ngoại đã phát sóng 11 thứ tiếng nước ngoài, 1 chương trình tiếng Việt dành cho người Việt Nam ở nước ngoài; ngoài ra còn có 11 chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc.

Tới nay, Đài có quan hệ hợp tác song phương với hơn 70 đài phát thanh-truyền hình trong nước; là thành viên tích cực của Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á-Thái Bình Dương./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục