Đài truyền hình quốc gia Algeria mong muốn hợp tác với VTV

EPTV quan tâm đến các chương trình sản xuất của Đài truyền hình Việt Nam, các tư liệu truyền hình liên quan đến lịch sử, văn hóa, các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.
Đài truyền hình quốc gia Algeria mong muốn hợp tác với VTV ảnh 1Đại sứ Nguyễn Thành Vinh tặng quà lưu niệm cho ông Ahmed Bensebane, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia Algeria (EPTV). (Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN)

Tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh ngày 7/10, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia Algeria (EPTV) Ahmed Bensebane đã bày tỏ tình cảm quý mến đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện mong muốn sẽ ký kết một thỏa thuận hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam (VTV)

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, ông Ahmed Bensebane kỳ vọng thỏa thuận một khi được ký kết sẽ hỗ trợ đài truyền hình quốc gia hai nước trong việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, trao đổi phát sóng và đồng sản xuất các chương trình truyền hình về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa giữa hai nước cũng như hỗ trợ đào tạo các chuyên gia và đội ngũ phóng viên-biên tập viên.

[Việt Nam-Algeria tăng cường giao thương trực tuyến trong thời dịch]

Ngoài ra, ông Ahmed Bensebane cũng cho biết EPTV quan tâm đến các chương trình sản xuất của Đài truyền hình Việt Nam, các tư liệu truyền hình liên quan đến lịch sử, văn hóa, các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và sẵn sàng làm cầu nối để quảng bá hình ảnh của Việt Nam tại Algeria.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao đề xuất hợp tác của EPTV cũng như tiềm năng hợp tác lớn giữa hai Đài truyền hình quốc gia Algeria và Việt Nam. Đại sứ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria sẽ đóng vai trò cầu nối tích cực để đài truyền hình quốc gia hai nước nghiên cứu, trao đổi để sớm tiến đến ký kết và triển khai thỏa thuận hợp tác, đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục