Daihatsu nhượng quyền thương hiệu cho FAW

Hãng xe Nhật Bản Daihatsu vừa cho biết sẽ bán xe tại Trung Quốc từ mùa thu tới bằng thương hiệu của đối tác nội địa mang tên FAW.
Hãng xe Nhật Bản Daihatsu Motor Co vừa cho biết sẽ bán xe tại Trung Quốc từ mùa thu tới bằng thương hiệu của đối tác nội địa mang tên FAW.

Daihatsu, một công ty con của Toyota Motor Corp, chuyên sản xuất xe cỡ nhỏ, bắt đầu bán những chiếc Xenia tại Trung Quốc từ năm 2007, với 30.000 chiếc được tiêu thụ. Sang năm 2008, số lượng mẫu xe này sụt giảm nghiêm trọng, xuống còn 5.100 chiếc.

Đây là sản phẩm liên doanh của Daihatsu và FAW Jilin Automobile Co. Mẫu xe Xenia thuộc loại compact minivan chỉ được bán tại Trung Quốc.

Với kết quả kinh doanh ban đầu không mấy khả quan như vậy, Daihatsu quyết định “tạm vắng mặt” tại thị trường Trung Quốc.

Việc Daihatsu bán xe mới với thương hiệu Trung Quốc được coi là môt trong các hình thức nhượng quyền thương hiệu.

Hiện tại, Daihatsu đang để ngỏ khả năng cho xuất hiện trở lại thị trường Trung Quốc những mẫu xe mới mang thương hiệu Daihatsu. Tuy nhiên, hãng vẫn giữ văn phòng đại diện tại đây và tiếp tục nhượng quyền thương hiệu nhiều mẫu xe khác cho FAW./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục