Daihatsu tuyên bố dừng sản xuất xe mới ở châu Âu

Ngày 14/1, Daihatsu tuyên bố sẽ chấm dứt bán các xe mới ở châu Âu vào cuối tháng 1/2013 do doanh số bán chậm và lợi nhuận sụt giảm.
Ngày 14/1, hãng sản xuất xe hơi Daihatsu của Nhật Bản tuyên bố hãng này sẽ chấm dứt bán các xe mới tại thị trường châu Âu vào cuối tháng 1/2013 do doanh số bán ra chậm và lợi nhuận sụt giảm một phần do sự mất giá của đồng yen so với đồng euro.

Daihatsu sẽ tập trung vào các thị trường nội địa và nước ngoài, nơi hãng có đặt các cơ sở sản xuất, trong đó có Indonesia và Malaysia.

Ngoài ra, chi phí tốn kém do phải tuân thủ các quy định của châu Âu về khí thải carbon dioxide là một yếu tố khác khiến Daihatsu đưa quyết định trên.

Hiện tại, Daihatsu đang bán các xe cỡ nhỏ ở khoảng 10 nước châu Âu, trong đó có Đức và Italy. Năm 2007, hãng bán được khoảng 59.000 chiếc nhưng trong năm 2010, con số này sụt giảm xuống còn có 19.000 chiếc.

Trong khi hãng sản xuất xe hơi của Nhật Bản trên đã thông báo cho các đại lý ở châu Âu về việc chấm dứt kinh doanh xe mới của hãng ở lục địa này, hãng vẫn tiếp tục cung cấp các phụ tùng và dịch vụ sau bán hàng sau khi ngừng kinh doanh./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục