Daihatsu, Volkswagen và Honda báo lỗi 100.000 xe

Các hãng xe hơi Daihatsu, VW và Honda sẽ thu hồi hơn 100.000 xe do lỗi động cơ, ống xả và lỗi phần cửa sổ điều khiển tự động.
Hãng sản xuất xe hơi Daihatsu của Nhật Bản ngày 14/9 cho biết, họ sẽ thu hồi tổng cộng 101.053 chiếc xe do lỗi bộ phận cảm biến trong động cơ.

Những xe thuộc diện bị thu hồi thuộc về bốn mẫu xe là Move, Mira, Esse và Sonica được bán trong khoảng thời gian từ tháng 11/2006 tới tháng 7/2008.

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết, lỗi trên có thể khiến cho động cơ ngừng hoạt động.

Daihatsu sẽ thông báo cho những người có xe bị thu hồi về vấn đề này và yêu cầu các đại lý của mình thay thế miễn phí những bộ phận bị lỗi.

Trước đó, trên trang web của mình, Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ tuyên bố, hãng sản xuất xe hơi Volkswagen của Đức sẽ thu hồi hơn 30.000 chiếc Jetta sedan đời 2011 và 2012 do lỗi ống xả. Lỗi này có thể gây bỏng chân.

Trong khi đó, Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết, hãng sản xuất xe hơi Honda cũng tuyên bố sẽ thu hồi 1.400 xe ở nước này do lỗi phần cửa sổ điều khiển tự động. Những xe bị thu hồi là mẫu CR-V được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 5/10/2005-11/7/2006./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục