Daimler AG xây nhà máy 1,2 tỷ USD tại Hungary

Hãng xe Đức Daimler AG vừa khởi công xây dựng nhà máy chế tạo ôtô trị giá 1,2 tỷ USD tại Kecskemet, gần thủ đô Budapest.
Hãng xe Đức Daimler AG vừa khởi công xây dựng nhà máy chế tạo ôtô trị giá 1,2 tỷ USD tại Kecskemet, gần thủ đô Budapest của Hungary.

Nhà máy sẽ đi vào sản xuất từ năm 2012 và là nơi cho ra đời khoảng 100.000 chiếc Mercedes dòng A và dòng B mỗi năm, với sự phối hợp chặt chẽ của nhà máy Rastatt ở Đức.

“Nhà máy mới của chúng tôi tại Hungary sẽ đáp ứng mức tăng tiêu thụ những chiếc compact sang trọng trên thị trường và sẽ là nơi cung cấp những chiếc xe hơi cho các thị trường mới”, ông Rainer Schmueckle, một quan chức của Mercedes-Benz, nói.

Nhà máy này sẽ là nơi làm việc của 2.500 nhân công. Đây được coi là dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hungary và là nhà máy đầu tiên của Daimler tại khu vực Trung và Đông Âu./.

Lâm Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục