Daimler cùng BYD liên doanh sản xuất xe chạy điện

Liên doanh mới thừa hưởng trình độ thiết kế, độ an toàn của Daimler và thế mạnh về pin, hệ thống động cơ trong ôtô điện của BYD.
Tập đoàn sản xuất ôtô Trung Quốc BYD (Build Your Dreams) và hãng chế tạo dòng xe hạng sang Daimler của Đức vừa thông báo thiết lập một liên doanh giữa 2 tập đoàn để sản xuất ôtô điện tại Trung Quốc.

Liên doanh mới sẽ mang tên Shenzhen BYD Daimler New Technology Company với khoản đầu tư ban đầu là 600 triệu NDT (87 triệu USD).

Chủ tịch Daimler, Dieter Zetsche, cho biết liên doanh mới thừa hưởng trình độ thiết kế, độ an toàn của Daimler và thế mạnh về pin, hệ thống động cơ trong ôtô điện của BYD.

Bắt đầu đi vào hoạt động cách đây 7 năm, BYD đã trở thành nhà sản xuất ôtô lớn thứ 6 Trung Quốc và kế hoạch trong tương lai của hãng là tập trung vào dòng xe lai và xe điện.

BYD - có 10% cổ phần do tỷ phú người Mỹ Warren Buffett nắm giữ - bắt đầu bán mẫu xe điện E6 như một loại taxi ở thành phố Thâm Quyến và hướng tới mục tiêu phân phối ôtô tại châu Âu năm 2011.

Một số nhà phân tích hoài nghi về triển vọng của loại xe điện trong ngắn hạn, do hạn chế về công suất pin và giá thành của loại xe này.

Tuy nhiên, E6, loại xe được hưởng trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc, là một trong những lý do khiến nhiều người cho rằng thị trường nước này đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của ôtô xe điện. Hiện Trung Quốc tiêu thụ 16 triệu chiếc ôtô mỗi năm.

Daimler, sản xuất chiếc xe đầu tiên từ thế kỷ 19, và là "cha đẻ" của các nhãn hiệu nổi tiếng như Mercedes và Smart.

Gần đây, hãng đã cho thử nghiệm công nghệ xe điện trên đường phố Berlin với một công ty điện địa phương và nắm giữ cổ phần trong nhà sản xuất dòng xe thể thao Tesla./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục