Daimler hy vọng doanh số xe ở Trung Quốc sẽ vượt Audi, BMW

Đại diện Daimler hy vọng thương hiệu xe hơi hạng sang Mercedes-Benz sẽ vượt qua các đối thủ như Audi và BMW về mặt doanh số bán ra ở Trung Quốc.
Daimler hy vọng doanh số xe ở Trung Quốc sẽ vượt Audi, BMW ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Autocarinterior)

Thành viên ban quản trị của hãng sản xuất xe hơi Daimler của Đức Hubertus Troska cho biết hãng xe này hy vọng thương hiệu xe hơi hạng sang Mercedes-Benz sẽ vượt qua các đối thủ như Audi và BMW về mặt doanh số bán ra ở thị trường Trung Quốc.

Ông Hubertus Troska, người phụ trách hoạt động kinh doanh của Daimler ở Trung Quốc, nói: “Với mẫu S-Class mới, chúng tôi sẽ lại vượt qua các đối thủ của mình. Và năm 2015 sẽ là năm làm ăn tốt hơn nữa.”

Đà tăng trưởng mạnh trước đây của Mercedes-Benz ở Trung Quốc, nơi nhu cầu xe sang dự báo sẽ vượt qua Mỹ vào năm 2020, đã chững lại trong năm 2012 khi doanh số xe bán ra của thương hiệu này tụt sau BMW và Audi.

Hồi tháng Tám năm ngoái, Daimler đã đưa ra một chiến lược, trong đó có kế hoạch giới thiệu khoảng 20 mẫu xe mới hoặc cách tân ở Trung Quốc nhằm thúc đẩy doanh số xe mang thương hiệu Mercedes-Benz ở Trung Quốc đạt hơn 300.000 chiếc mỗi năm vào năm 2015.

Hãng xe trên sẽ xây một xưởng thiết kế mới ở Bắc Kinh vào mùa Hè này và sẽ tăng gấp đôi số kỹ sư mà họ tuyển dụng ở Trung Quốc trong hai năm tới so với mức 230 người như hiện nay.

Ông Zeitung còn tiết lộ Daimler sắp tung ra mẫu xe điện DENZA, một thương hiệu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc được phát triển chung với phía đối tác BYD của Trung Quốc vào cuối năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục