Daimler liên kết với Renault sản xuất xe cỡ nhỏ

Renault SA, hãng xe lớn thứ 2 nước Pháp, vừa tiết lộ việc sẽ liên kết với hãng xe Đức Daimler AG để cùng sản xuất một mẫu xe cỡ nhỏ.
Renault SA, hãng xe lớn thứ 2 nước Pháp, vừa tiết lộ việc sẽ liên kết với hãng xe Đức Daimler AG để cùng sản xuất một mẫu xe cỡ nhỏ.

Đây được coi là sự hợp tác để “đối phó” với việc Toyota (hãng xe lớn nhất thế giới) và Volkswagen AG (hãng xe lớn nhất châu Âu) đang “bành trướng” thị trường lục địa già.

Thỏa thuận trên cũng tỏ ra phù hợp với chiến lược phát triển của Daimler khi hãng đã lên kế hoạch tìm đối tác vào thời điểm trước năm 2010 để “chia sẻ” giá trị mác xe cỡ nhỏ Smart và việc sản xuất động cơ xe Mercedes.

"Thỏa thuận này cần cho Daimler hơn là cho Renault”, ông Max Warburton, một chuyên gia phân tích ở London nói: “Nếu là Renault, tôi sẽ quan tâm nhiều đến giá trị hợp đồng, bởi vì Mercedes không có lợi thế về xe giá rẻ như Renault”.

Trong lúc này, BMW cũng đang đàm phán với một hãng xe Pháp khác là Peugoet Citroen để cùng sản xuất động cơ cho xe nhỏ và xây dựng nhà máy cùng với đối tác Trung Quốc Brilliance Automotive Holdings Ltd.

Về phần mình, Peugoet cho biết sẽ đầu tư nhiều hơn vào Mitsubishi. Trong một động thái khác, hãng xe Đức Volkswagen cho biết sẽ mua cổ phần của Suzuki.

Hãng xe Pháp Renault đang nắm giữ 44% cổ phần trong liên doanh với hãng xe Nhật Nissan. Tại thị trường Pháp, Renault chiếm nhiều thị phần xe cỡ nhỏ, xe tải mui kín và xe SUV hơn Peugoet, Toyota, Fiat và Mitsubishi./.

Tùng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục