Daimler mở rộng sản xuất sang ba nước tại châu Á

Hãng sản xuất xe hơi Daimler của Đức sẽ mở rộng hoạt động lắp ráp xe thể thao đa dụng (SUV) sang các cơ sở ở Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan.
Hãng sản xuất xe hơi Daimler của Đức ngày 27/8 cho biết hãng xe này sẽ mở rộng hoạt động lắp ráp xe thể thao đa dụng (SUV) sang các cơ sở sản xuất ở Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan.

Thành viên hội đồng quản trị của hãng Wolfgang Bernhad cho hay: “Các xe SUV mới của chúng tôi rất được người tiêu dùng yêu mến. Chúng tôi trông đợi mức tăng trưởng mạnh tại các thị trường đang nổi và vì vậy, chúng tôi mở rộng hoạt động sản xuất tại những thị trường này. Điều đó tạo điều kiện cho chúng tôi khai thác tiềm năng mới cho chiến lược tăng trưởng của mình.”

Tuyên bố của Daimler cho hay đây sẽ là lần đầu tiên hãng sản xuất mẫu Mercedes-Benz M và GL mới của mình bên ngoài nhà máy sản xuất xe SUV chính đặt tại Tuscaloosa, Mỹ.

Việc lắp ráp mẫu M class sẽ bắt đầu được triển khai ở Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan trong năm nay trong khi mẫu GL class sẽ được lắp ráp ở Ấn Độ và Indonesia trong năm tới.

Cho tới bây giờ, các cơ sở sản xuất này mới chỉ được sử dụng để sản xuất mẫu C, E và S của Daimlers./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục