Daimler, Toyota hợp tác về pin nhiên liệu xe điện

Hãng sản xuất xe hơi Daimler của Đức và hãng Toyota của Nhật Bản đang có kế hoạch cùng sản xuất pin nhiên liệu cho xe điện.
Ngày 25/5, tờ Thời báo Tài chính của Hà Lan đưa tin hãng sản xuất xe hơi hạng sang Daimler của Đức và hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản đang có kế hoạch cùng sản xuất pin nhiên liệu cho xe điện.

Một nguồn thạo tin cho báo trên biết “hiện có mối quan tâm lớn về việc chia sẻ chia phí sản xuất” thông qua liên doanh. Đây sẽ là dự án hợp tác lớn đầu tiên của hai hãng sản xuất xe hơi trên.

Pin nhiên liệu dùng phản ứng giữa hyđrô và ôxy để tạo ra điện trong một quy trình không tạo ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính, vốn là nguyên nhân khiến khí hậu toàn cầu ấm lên.
 
Daimler đã đầu tư hơn 1 tỷ euro (1,23 tỷ USD) cho công nghệ pin nhiên liệu từ năm 1994, hai năm sau khi Toyota bắt đầu thăm dò thị trường pin nhiên liệu.

Hôm 20/5, hãng sản xuất xe hơi của Mỹ Tesla cho biết Toyota sẽ mua hơn 5% cổ phần của hãng./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục