Đắk Lắk: 1 vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng chế biến gỗ

Khoảng 9 giờ 30 ngày 25/6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xưởng chế biến gỗ của Công ty TNHH Hiệp Thành thuộc buôn Kô Tam, Đắk Lắk.
Khoảng 9 giờ 30 ngày 25/6, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành (km11, quốc lộ 26, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chuyên xẻ gỗ và sấy gỗ trồng đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều mét khối gỗ trong lúc đang sấy.

Ông Lâm Văn Hiệp, Giám đốc công ty cho biết, do mấy ngày liên tục trời đổ mưa, sợ gỗ bị ẩm mốc, sáng 25/6, công ty đã cho công nhân đưa khoảng 8m3 gỗ xoan vào lò để sấy khô bằng than củi.

Đến khoảng 9 giờ 30, trong lúc đang sấy gỗ thì thấy khói trong lò sấy bốc lên ngùn ngụt.

Công nhân công ty đã kịp thời ngắt hết cầu dao điện, quạt và dùng bình cứu hỏa để dập tắt lửa. Tuy nhiên do đám cháy bắt nhanh, khói bốc lên cao bao trùm nhà xưởng, mọi nỗ lực chữa cháy của công nhân công ty bất thành.

Ngay sau đó, công ty đã gọi điện báo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh tới ứng cứu.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk đã điều động ba xe cứu hỏa, hơn 20 chiến sỹ xuống hiện trường triển khai nhiều biện pháp như: đục tường bêtông lò sấy đưa gỗ ra ngoài, tháo dỡ tôn, phun nước khống chế lửa không cho cháy lây sang gỗ trong nhà xưởng.

Sau gần 1 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến hơn chục mét khối gỗ trong lò sấy bị thiêu thành than. Rất may không có thương vong về người./.

Anh Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục