Đắk Lắk áp dụng Chỉ thị 16 tại Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin

Tính đến 14 giờ ngày 23/7/2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 80 trường hợp mắc COVID-19, riêng ngày 23/7 ghi nhận 33 ca mắc mới.
Đắk Lắk áp dụng Chỉ thị 16 tại Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại khu phong tỏa do bệnh nhân mắc COVID-19 tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát và khó kiểm soát, nhất là trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin, ngày 23/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin kể từ 0h ngày 24/7 đến hết ngày 7/8/2021.

Cách ly trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin theo nguyên tắc: gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, phường/xã cách ly với phường/xã.

Các xưởng, cơ sở, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; hoạt động tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa/dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

[Đắk Lắk: Chủ động thực hiện “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch COVID]

Tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin; chỉ duy trì hoạt động của siêu thị, chợ, các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu về nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu y tế, xăng dầu, bưu chính, viễn thông, công chứng, ngân hàng, các hoạt động phòng chống dịch và phòng chống lũ lụt; các cơ sở cung cấp thức ăn nấu sẵn/sơ chế với hình thức bán mang về và phải đảm bảo điều kiện phòng chống dịch.

Đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi chỉ được bán các mặt hàng thiết yếu; sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch: khuyến khích mô hình giao hàng trực tuyến.

Dừng triệt để các hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở cung cấp dịch vụ.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin chỉ đạo, phân công lãnh đạo, đội ngũ phục vụ luân phiên trực, làm việc theo lịch, tối đa không quá 30% tổng số cán bộ của cơ quan, đơn vị (trừ lĩnh vực y tế và đội ngũ làm công tác phòng chống dịch) để kịp thời giải quyết các công việc cấp thiết, xử lý tài liệu mật.

Thời gian làm việc của lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên đối với từng lực lượng tham gia phòng chống dịch, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Sở Y tế khẩn trương phối hợp thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin truy vết thần tốc, cương quyết dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại 2 địa phương nêu trên.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo hoạt động vận tải, đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh (Có bến đi/đến tại thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin), xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch tạm thời dừng hoạt động.

Đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin: thực hiện giảm ít nhất 50% số lượng phương tiện hoạt động trong ngày.

Đắk Lắk áp dụng Chỉ thị 16 tại Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin ảnh 2Khu vực phong tỏa theo Chỉ thị 16 tại xã Ea BHốk, huyện Cư Kuin sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tỉnh cũng yêu cầu Cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm soát tốt thị trường; duy trì sản xuất, phân phối các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, các mặt hàng thiếu yếu phục vụ, đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân.

Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, nâng giá, trục lợi trong thời gian xảy ra dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các địa phương còn lại áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến 14 giờ ngày 23/7/2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 80 trường hợp mắc COVID-19, riêng ngày 23/7 ghi nhận 33 ca mắc mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục