Đắk Lắk: Bắt vụ khai thác gỗ trái phép ngay tại cửa rừng

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ hơn 35m3 gỗ khai thác trái phép nằm ngay cửa rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu, huyện M’Đrắk.
Đắk Lắk: Bắt vụ khai thác gỗ trái phép ngay tại cửa rừng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 1/10, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ hơn 35m3 gỗ khai thác trái phép nằm ngay cửa rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu, huyện M’Đrắk.

Trước đó, vào chiều tối 30/9, qua công tác trinh sát, lực lượng của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện M’Đrắk bất ngờ ập vào một bãi gỗ đã được khai thác, tập kết trái phép ngay cửa rừng thuộc Tiểu khu 718, do Ban quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu quản lý. Tại đây, cơ quan điều tra đã bắt giữ bốn đối tượng đang chuẩn bị tổ chức vận chuyển số gỗ trên.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm Đỗ Ngọc Khoa, Nguyễn Kiệp, Trần Khánh Linh và Hồ Văn Hùng, cùng trú tại tỉnh Phú Yên. Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận số gỗ trên do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) thuê vào để vận chuyển ra khỏi rừng đi tiêu thụ.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định có khoảng 65 lóng gỗ, với hơn 35m3 gỗ các loại từ nhóm III đến nhóm IV được các đối tượng xẻ thành phách vuông vắn.

Mặc dù điểm tập kết gỗ và hiện trường khai thác gỗ nằm ngay cửa rừng, số lượng gỗ được khai thác khá lớn nhưng cơ quan chủ quản lại không hề hay biết.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện M’Đrắk tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục