Đắk Lắk cần coi trọng công tác đoàn kết các dân tộc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đắk Lắk cần coi trọng công tác đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần coi trọng công tác đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên cho đồng bào các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Hoàng Trọng Hải trình bày báo cáo tình hình kinh tế, xã hội chín tháng đầu năm tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh về công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và tình hình kinh tế, xã hội chín tháng đầu năm diễn ra sáng 18/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả tỉnh Đắk Lắk đã đạt được khá toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt công tác giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, chăm lo tốt đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa có số xã đạt chuẩn về y tế theo tiêu chí mới cao (trên 40%), năng suất một số cây trồng chủ lực (chủ yếu các loại cây công nghiệp dài ngày như càphê, cao su, tiêu, ngô lai…) đạt cao góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy mại dâm, công tác phòng chống tội phạm, an toàn giao thông được quan tâm…

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch cả năm để tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, có giải pháp chống thất thu thuế, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tiết kiệm chi, thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất các loại cây trồng, vật nuôi, nhất là các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng nông thôn mới, không được để người dân thiếu đất sản xuất, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Đắk Lắk cần thực hiện tốt hơn nữa công tác giải phóng phóng mặt bằng trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), nhất là đoạn qua thị xã Buôn Hồ nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban chỉ đạo Tây Bắc cùng với các bộ, ngành trung ương, phối hợp cùng với tỉnh Đắk Lắk sớm có giải pháp hạn chế dân di cư đến ngoài kế hoạch, đồng thời có biện pháp đầu tư sớm ổn định cuộc sống số dân di cư đã đến ngoài kế hoạch, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các nông, nông trường, không được để xảy ra tình trạng “phát canh thu tô” ở khu vực nông thôn trên địa bàn. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk rà soát lại các Ban chỉ đạo, đồng thời, cần thực hiện tốt hơn nữa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, trật tự an toàn giao thông, nơi nào để tội phạm lộng hành thì cần xử lý nghiêm người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thống nhất một số ý kiến, kiến nghị của tỉnh về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế…

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đi thăm đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở buôn Dray H’Linh, Trường Cao đẳng Nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên, Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên./.

Quang Huy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục