Đắk Lắk: Công nông “tông” xe máy, 2 người chết

Ngày 18/1, trên Quốc lộ 14, đoạn qua thôn 18, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết.
Khoảng 17 giờ, ngày 18/1, trên Quốc lộ 14, đoạn qua thôn 18, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người tử vong.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Hiếu (Sinh năm 1993), quê ở Nhân Hòa, Nhân Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1971) ở Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Theo một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết: Vào thời điểm trên anh Hiếu và Hạnh đi trên xe máy biển kiểm soát 47R5-8082 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột về Đắk Nông.

Đến số nhà 16, thôn 18, xã Hòa Khánh bất ngờ phanh gấp nên bị xe công nông chở củi đi cùng chiều tông từ phía sau. Cú tông mạnh khiến anh Hiếu chết tại chỗ, còn anh Hạnh chết trên đường đi cấp cứu.

Tai nạn xảy ra đúng giờ tan tầm nên đã làm tắc đường hơn một giờ đồng hồ. Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã điều hơn mười cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng dân phòng để phân làn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an thành phố Buôn Ma Thuột điều tra làm rõ./.

Anh Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục