Đắk Lắk: Đình chỉ một Chủ tịch phường buông lỏng quản lý đất đai

Khi làm Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, bà Lê Thị Loan đã để xảy ra 58 trường hợp vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không kịp thời phát hiện xử lý theo quy định.
Đắk Lắk: Đình chỉ một Chủ tịch phường buông lỏng quản lý đất đai ảnh 1Một khu vực chuyển nhượng đất nông nghiệp, xây nhà không phép tại buôn Ky, tổ dân phố 7, phường Thành Nhất. (Ảnh: laodong.vn)

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), ngày 23/12, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ký Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Loan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất.

Thời gian tạm đình chỉ 15 ngày, kể từ ngày 24/12/2021 đến ngày 7/1/2022.

Lý do bà Loan bị tạm đình chỉ công tác là để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với hành vi buông lỏng trong công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng, để xảy ra 58 trường hợp vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không kịp thời phát hiện xử lý theo quy định.

[Lâm Đồng đình chỉ nhiều cán bộ có dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai]

Bà Lê Thị Loan có trách nhiệm bàn giao công tác, hồ sơ, tài sản (nếu có) cho Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất trước ngày 24/12.

Tại Quyết định cũng giao bà Thân Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường trong thời gian bà Loan bị đình chỉ công tác.

Trong thời gian gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng tại phường Thành Nhất diễn ra phức tạp, trong đó có nhiều trường hợp xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất nhưng vấn đề này vẫn không được chấn chỉnh, xử lý triệt để./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục