Đắk Lắk: Hai căn nhà bốc cháy dữ dội, cả khu phố mất điện nhiều giờ

Đắk Lắk: Hai căn nhà bốc cháy dữ dội khiến cả khu phố mất điện

Bốn xe chữa cháy và 50 cán bộ, chiến sỹ đã phải nỗ lực phun nước trong gần 1 giờ đồng hồ để dập tắt trận hỏa hoạn dữ dội từ hai căn nhà liên kề trên đường Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột.
Đắk Lắk: Hai căn nhà bốc cháy dữ dội khiến cả khu phố mất điện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vào lúc 21 giờ ngày 21/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi hai căn nhà số nhà 222 và 224, đường Lê Duẩn, phường Tân Thành.

Theo một số người dân tại hiện trường, vào thời điểm trên người dân đi đường thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khói đen nghi ngút tại số nhà 222, sau đó ngọn lửa lan rất nhanh sang nhà 224.

Người dân cho biết cả hai nhà 222 và 224 thuộc sở hữu gia đình ông Cao Tấn Trinh, trong đó, căn nhà số 222 gia đình ông Cao Tấn Trinh dùng để ở còn cho thuê bán tạp hóa và sửa chữa xe máy căn nhà số 224.

Vụ cháy khiến toàn bộ vật dụng trong hai nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, đường Lê Duẩn bị mất điện nhiều giờ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk đã huy động 4 xe chữa cháy và 50 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phun nước dập lửa, phân luồng giao thông. Đến 21 giờ 45, ngọn lửa đã được dập tắt.

Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, rất may trong hai nhà không có người ở.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục