Đắk Lắk khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê bao Quảng Điền

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Ana Nguyễn Minh Đông cho biết địa phương đang khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê bao Quảng Điền bị vỡ hơn 5m, gây ngập nặng hơn 2.000ha lúa sắp thu hoạch.
Các lực lượng chức năng cùng người dân dùng cọc và lưới sắt để làm kè đoạn đê bị vỡ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Các lực lượng chức năng cùng người dân dùng cọc và lưới sắt để làm kè đoạn đê bị vỡ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 13/8, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, địa phương đang khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đê bao Quảng Điền.

Khoảng 6 giờ ngày 13/8, người dân phát hiện một đoạn đê bao Quảng Điền bị vỡ khoảng 1m. Do nước chảy xiết, đến trưa cùng ngày, đoạn đê đã vỡ hơn 5m, nước ồ ạt tràn vào đồng ruộng, gây ngập nặng hơn 2.000ha lúa sắp thu hoạch của người dân.

Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an, Quân đội cùng hàng trăm người dân tổ chức đóng cọc bao quanh đoạn đê bị vỡ, dùng lưới sắt và bạt để giữ, nắn dòng chảy của nước ra khỏi đoạn đê bị vỡ. Sau đó, lực lượng hộ đê tổ chức gia cố đê bằng đá bêtông và bao cát.

Trung tá Lê Văn Tám, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana cho biết, sau khi nhận thông tin, đơn vị đã huy động hơn 100 chiến sỹ đến địa điểm đê gặp sự cố cùng nhân dân khắc phục đoạn đê bị vỡ.

[ Đắk Lắk: Vỡ đê bao Quảng Điền, hơn 1.000ha lúa ngập trong nước]

Chỉ đạo công tác khắc phục tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường yêu cầu các lực lượng huy động tối đa con người, phương tiện cùng nhân dân khẩn trương khắc phục đoạn đê bị vỡ; đồng thời thực hiện phương châm "xanh nhà hơn già đồng," giúp dân gặt những diện tích lúa có thể thu hoạch được, giảm nhẹ thiệt hại về kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk lưu ý, chính quyền các địa phương cử lực lượng túc trực thường xuyên tại các điểm đê xung yếu, các công trình hồ, đập để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố.

Trước đó, TTXVN đã thông tin về việc vỡ đê bao Quảng Điền gây ngập lụt hàng ngàn hécta lúa của người dân.

Công trình đê bao Quảng Điền có tổng vốn hơn 300 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng năm 2014. Công trình này chạy dọc dòng sông Krông Ana, đi qua địa phận hai huyện Krông Ana và huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Tuyến đê bao nhằm mục đích ngăn nước cho vựa lúa ở hai huyện Krông Ana và Lắk. Hiện nay, tuyến đê bao này nhiều đoạn đã xuống cấp, sạt lở nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục