Đắk Lắk: Kiên quyết không để tái diễn nạn ném đá vào xe khách

Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục, liên tục tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không để tái diễn nạn ném đá vào xe khách, xe tải.
Đắk Lắk: Kiên quyết không để tái diễn nạn ném đá vào xe khách ảnh 1Chiếc xe khách của nhà xe Ngọc Thông (Đắk Lắk) biển kiểm soát 75B-001.68 bị ném đá làm hư hỏng nặng. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương Ea H’Leo, Krông Búk, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột, nơi có đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đi qua, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, liên tục tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không để tái diễn nạn ném đá vào xe khách, xe tải.

Tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ, tập trung vào địa bàn xã thôn, buôn, các xã, các trường học dọc hai bên đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn để tuyên truyền bằng hai thứ tiếng Kinh và dân tộc thiểu số, giúp các em học sinh, thanh thiếu niên biết hành vi ném đá vào xe khách, xe tải là vi phạm pháp luật.

Lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự, cơ động phối hợp với các địa phương, cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra vào ban đêm, tập trung vào các giờ cao điểm (từ 21 giờ đến 5 giờ hôm sau) trên tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn để phát hiện, xử lý các trường hợp ném đá vào xe khách, xe tải.

Các địa phương cũng điều tra, xác định các địa bàn, các điểm có nguy cơ cao xảy ra việc ném đá vào xe khách, xe tải và các hành vi phạm tội khác để tổ chức lực lượng mật phục, phát hiện và xử lý kịp thời.

Các địa phương có đường Hồ Chí Minh đi qua rà soát, lập danh sách các đối tượng thanh, thiếu niên thường tụ tập gây rối trật tự công cộng, điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ để gọi hỏi răn đe, kết hợp ký cam kết với đại diện gia đình đồng bào các dân tộc giáo dục không để con em mình vi phạm.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 12/6, ở đoạn gần Nhà máy Bia Sài Gòn nằm trên địa bàn xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, xe khách giường nằm của nhà xe Tân Niên (Thành phố Hồ Chí Minh) chạy tuyến Gia Lai-Thành phố Hồ Chí Minh đã bị ném đá, nhưng rất may xe chỉ bị vỡ kính.

Các đơn vị chức năng đang điều tra, truy bắt để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục