Đắk Lắk: Ôtô mất lái đâm gây tai nạn làm 3 người bị thương

Chiếc ôtô 7 chỗ do bị mất lái đã tông trực diện vào một xe máy chở 2 bố con làm cả 2 bị thương, sau đó tiếp tục tông vào 2 xe máy khác làm bị thương thêm một phụ nữ.
Đắk Lắk: Ôtô mất lái đâm gây tai nạn làm 3 người bị thương ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 28/9 tại đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 14 cũ) đoạn qua địa bàn phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô 7 chỗ và 3 xe máy khiến 3 người bị thương.

Theo một số người dân tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 61L-9889 do anh Phạm Hoàng Vũ (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Bình Dương) điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Nông-Đắk Lắk.

Khi đến khu vực số nhà 211, đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 14 cũ), đoạn qua địa bàn phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, chiếc ôtô do bị mất lái đã tông trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát 47 B1-227.38 do anh Đỗ Thanh Hùng (sinh năm 1972, trú tại phường Khánh Xuân) điều khiển, lưu thông cùng chiều chở theo con gái Đỗ Thị Thanh Thi đến trường. Hậu quả anh Đỗ Thanh Hùng bị gãy tay, con gái anh Hùng là cháu Đỗ Thị Thanh Thi bị gãy chân.

Chưa dừng ở đó, chiếc xe ôtô này tiếp tục tông vào xe máy mang biển kiểm soát 47 K7-9062 do một phụ nữ (chưa rõ họ tên) điều khiển đang dừng mua đồ ăn sáng bên đường khiến người phụ nữ này bị thương nặng.

Xe ôtô tiếp tục lao tới tông vào xe máy mang biển kiểm soát 47 B1-570.13 do anh Y Lịch Byă (trú tại buôn Ky, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Ba nạn nhân bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Riêng anh Y Lịch Byă chỉ bị xây xước nhẹ.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./ 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục