Đắk Lắk phá đường dây cá độ giao dịch 250 tỷ đồng trong một tháng

Đắk Lắk: Tạm giữ 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn

Từ cuối tháng Một vừa qua đến khi bị bắt, các con bạc đã cá cược giao dịch số tiền tương đương hơn 250 tỷ đồng.

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm tỷ đồng để tiếp tục lấy lời khai, điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị tạm giữ đều đến từ các huyện, thành phố của tỉnh Đắk Lắk gồm: Trần Văn Lộc, sinh năm 1991, ngụ tại huyện Ea Súp; Phùng Bá Thiện Chí, sinh năm 1993, ngụ tại huyện Cư Kuin; Hoàng Xuân Tùng, sinh năm 1986, ngụ tại huyện Cư Kuin; cùng các đối tượng Nguyễn Huy Điền, sinh năm 1976; Nguyễn Trần Huy Anh, sinh năm 1996; Từ Hải Dương, sinh năm 1992; Nguyễn Gia Kiện, sinh năm 1997 và Nguyễn Công Kỹ, sinh năm 1974, đều ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Thông tin ban đầu, thực hiện công tác đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng, trưa 24/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào kiểm tra, bắt quả tang 8 đối tượng trên đang tính toán tiền được, thua trong một vụ cá độ bóng đá trên mạng Internet tại quán càphê Seven7, đường Tán Thuật, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

[Đắk Lắk: Tạm giữ 6 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng Internet]

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 220 triệu đồng và 9 điện thoại di động.

Kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Phùng Bá Thiện Chí lấy 1 tài khoản super cá độ bóng đá trên mạng Internet.

Sau đó, Chí giao 2 tài khoản master cho đối tượng Huy Anh và Lộc để chia thành các tài khoản nhỏ hơn giao cho các con bạc. Từ cuối tháng Một vừa qua đến khi bị bắt, các con bạc đã cá cược hơn 4,6 triệu điểm, tương đương hơn 250 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục