Đắk Lắk: Tịch thu hơn 265kg động vật rừng hoang dã

Đội cơ động, Hạt kiểm lâm thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vừa phát hiện tại nhà ông Lê Duy Dũng, ở số 11, đường Lê Văn Hưu, tàng trữ trái phép 265kg động vật rừng hoang dã, chủ yếu là rắn hổ trâu, rắn ráo, kỳ đà, rùa.

Đội cơ động, Hạt kiểm lâm thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vừa phát hiện tại nhà ông Lê Duy Dũng, ở số 11, đường Lê Văn Hưu, tàng trữ trái phép 265kg động vật rừng hoang dã, chủ yếu là rắn hổ trâu, rắn ráo, kỳ đà, rùa.

Ngày 13/3, ông Y Ri, Phụ trách Hạt kiểm lâm thành phố cho biết đây là vụ mua bán, tàng trữ động vật rừng hoang dã trái phép lớn nhất được phát hiện trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo khai nhận ban đầu, toàn bộ số động vật hoang dã trên đều do ông Lê Duy Dũng mua lại của bà con các dân tộc săn bắt trái phép trên địa bàn huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) để chuyển ra tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc.

Tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều văn bản, chỉ thị cấm các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, cán bộ công chức nhà nước săn bắn, tiêu thụ, ăn uống giết mổ động vật rừng hoang dã, nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn còn hàng chục nhà hàng, khách sạn, quầy bán thịt thú rừng hoang dã công khai hoạt động.

Ngay tại thành phố Buôn Ma Thuột có khoảng 4 nhà hàng, 2 quầy bán thịt thú rừng, thu hút khá đông khách nhưng các cơ quan chức năng chưa xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục