Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể hai học sinh lớp 7 bị nước lũ cuốn trôi

Hai học sinh lớp 7 để xe đạp trên bờ và ra mép sông Krông Ana đoạn qua khu vực xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk chơi, không may bị nước lũ cuốn trôi.
Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể hai học sinh lớp 7 bị nước lũ cuốn trôi ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Ông Võ Vinh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai em Mai Văn Tin và Ngô Văn Bình, học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh (xã Quảng Điền) bị nước lũ cuốn mất tích trên sông Krông Ana đoạn qua khu vực xã Bình Hòa, huyện Krông Ana vào chiều 6/12.T

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 8/12, người dân phát hiện thi thể hai học sinh bị đuối nước tại khu vực thôn 6, xã Bình Hòa, cách khu vực các em gặp nạn 300m và báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Krông Ana đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể hai em về bàn giao cho gia đình mai táng.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 6/12, hai em Mai Văn Tin và Ngô Văn Bình, học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, xã Quảng Điền (huyện Krông Ana) đi xe đạp đến khu vực sông Krông Ana khu vực giáp ranh giữa thôn 1 và thôn 6 của xã Bình Hòa (huyện Krông Ana) chơi.

Tại đây, hai em để xe đạp trên bờ và ra mép sông chơi, không may bị nước lũ cuốn trôi.

Do trời mưa, nước lũ trên sông Krông Ana chảy xiết nên công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 8/12, thi thể hai học sinh gặp nạn đã được tìm thấy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục